Ông Choi lạc quan về Đình Trọng; Trọng Hoàng sẵn sàng ở U-22

Bác sĩ Choi lạc quan về chấn thương của Đình Trọng

Bác sĩ Choi Ju-young nhấn mạnh chính khát khao được thi đấu lần cuối tại SEA Games 30 sắp tới đã giúp chấn thương của Trần Đình Trọng tiến triển khá nhanh.

Đình Trọng (trái) quyết tâm tham dự SEA Games 30. ẢNH: GETTY

Chia sẻ trước buổi tập chiều 30-11 của hai đội tuyển, chuyên gia phục hồi Choi Ju-young cho biết: “Đình Trọng đang rất nỗ lực, khát khao để hồi phục trước SEA Games 30. Tôi đang cùng cậu ấy biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi quyết tâm tìm cách giúp Trọng hồi phục với khoảng thời gian ngắn nhất. Đến nay chấn thương của cậu ấy được cải thiện rất nhiều. Bằng chứng cậu ấy đã có thể tập những ngày đầu tiên trên sân cỏ”.

Cùng với Đình Trọng, Phan Văn Đức cũng đang quá trình tập hồi phục dù tiền đạo SL Nghệ An có thời gian phẫu thuật muộn hơn Đình Trọng nửa tháng.

Sự có mặt của Đình Trọng giúp hàng thủ U-22 Việt Nam thêm vững chãi. ẢNH:  CTV

“Chúng tôi không thể dự định chính xác thời gian hồi phục chấn thương của Đình Trọng, Văn Đức là bao lâu. Tuy nhiên, với cầu thủ Hàn Quốc tôi đã chữa trị, khoảng thời gian cho việc này là sáu tháng. Dù không chắc chắn nhưng tôi và các trợ lý cố gắng hoàn thành mục tiêu, giúp Đình Trọng có mặt tại SEA Gamas 30 như nguyện vọng của cậu ấy” - bác sĩ Choi chốt hạ.

Cũng do quá trình hồi phục chấn thương khả quan, HLV Park Hang-seo đã điền tên hậu vệ sinh năm 1997 Trần Đình Trọng vào danh sách sơ bộ của U-22 Việt Nam.

Trọng Hoàng chỉ cách khống chế tuyển Thái Lan

Là cầu thủ nhận trách nhiệm trả lời phỏng vấn truyền thông chiều 30-10, tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng cho biết thầy Park chỉ ra cách khắc chế hàng công tuyển Thái Lan.

Tiền vệ thuộc biên chế Viettel chia sẻ: “Tại trận đấu trên sân Thái Lan, thầy Park đã chỉ cho hàng phòng ngự Việt Nam cách di chuyển nhằm khóa chặt các cầu thủ chủ nhà. Chúng tôi cố gắng tiếp thu và áp dụng ở trận đấu tới. Hy vọng Việt Nam sẽ có những điểm số hợp lý để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chúng tôi cũng như người hâm mộ Việt Nam luôn muốn đội tuyển giành được những kết quả khả quan nhất”.

Tiền vệ Trọng Hoàng tại buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: VFF 

Nhận định về khả năng có thể được HLV Park Hang-seo lựa chọn anh tăng cường cho đội tuyển U-22 dự SEA Games 30, Trọng Hoàng nhấn mạnh: “Tôi rất mong muốn được cống hiến cùng kỳ vọng sẽ mang HCV về cho Việt Nam. Cá nhân tôi cũng biết những yêu cầu của thầy Park cho hai vị trí quá tuổi này. Cái tôi cần là phải nhanh chóng thay đổi nhằm hòa hợp với lối chơi của U-22 Việt Nam”.

Cùng với tiền đạo Anh Đức, tiền vệ sinh năm 1998 là hai tuyển thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến bậc nhất đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Với hai trận thắng, một trận hòa sau ba lượt đấu, tuyển Việt Nam hiện có 7 điểm, xếp nhì bảng G vòng loại World Cup 2022, sau Thái Lan (cùng 7 điểm, hơn chỉ số phụ), trong khi UAE xếp vị trí thứ ba. Đây cũng là hai đối thủ thầy trò Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán vào ngày 14 và 19-11 tới tại Mỹ Đình.

Federer tuyên bố không dự tranh ATP Cup 2020. ẢNH: REUTERS

Federer rút lui, không tham dự ATP Cup

Giải đấu khai mạc vào tháng 1-2020 tại Úc sẽ không có sự xuất hiện của Roger Federer, dù trước đó tay vợt 38 tuổi khẳng định sẽ tham gia giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Lý do được “tàu tốc hành” đưa ra là thời điểm ATP Cup diễn ra (từ ngày 3 đến 12-1), anh dành thời gian chăm sóc gia đình nên không thể trở thành một trong những đại diện của Thụy Sĩ cùng tranh tài.

Chia sẻ về quyết định này, Federer cho biết: “Thật tiếc nuối khi tôi rút khỏi sự kiện ATP Cup khai mạc. Sau nhiều cuộc thảo luận với cả gia đình và đội của tôi về kế hoạch năm tới, hai tuần nghỉ ngơi ở nhà sẽ có lợi cho cả gia đình và sự nghiệp quần vợt của tôi.Thật khó chịu khi không được là một phần của sự kiện mới thú vị nhất này. Nhưng đó là điều nên làm nếu tôi muốn tiếp tục thi đấu lâu hơn nữa tại các ATP Tour".

Tay vợt Thụy Sĩ vừa đăng quang Basel Open 2019. ẢNH: REUTERS

Cúp ATP trị giá 15 triệu đ la sẽ được tổ chức tại Brisbane, Perth và Sydney. ATP Cup có sự tham dự của 18 quốc gia đủ điều kiện cho giải đấu sau thời hạn vòng đầu tiên vào tháng 9, với chủ nhà Úc và một suất đặc cách.

Hai tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic và Rafa Nadal đã xác nhận tham gia giải. Cả cựu số 1 thế giới Andy Murray cũng sẽ góp mặt tranh tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm