Ông Chung vừa mừng vừa lo

Ngày 19-1, chuyến bay thứ hai từ Tây Ban Nha đưa 14 tuyển thủ nữ Việt Nam vừa xét nghiệm âm tính với COVID-19 đã đến Ấn Độ, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đối thủ lớn Hàn Quốc ngày 21-1. Ba ngày trước đó, HLV Mai Đức Chung như ngồi trên lửa khi nhóm đầu tiên đến Ấn Độ chỉ có sáu cầu thủ thì hai người bị dương tính với COVID-19 phải cách ly theo quy định.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam miệt mài tập luyện tại Ấn Độ. Ảnh: AN

Trong khi đó, 17 cầu thủ đang ở lại Tây Ban Nha chờ kết quả xét nghiệm khiến ban huấn luyện rất nóng lòng và ông Chung hy vọng có tổng cộng 13 cầu thủ không bị nhiễm bệnh mới đủ điều kiện ra sân thi đấu. Như vậy, HLV Mai Đức Chung hiện có 18 học trò trong tay cho trận quyết đấu Hàn Quốc, trước khi đụng độ Nhật Bản và Myanmar tại vòng chung kết Asian Cup 2022 cũng là vòng loại World Cup 2023.

Ông Chung vừa thở phào về việc có đủ quân thi đấu trận khai mạc lại đối diện nỗi lo khác là thiếu thời gian tập luyện. Các học trò ông chỉ có một buổi làm quen sân thi đấu ngày 20-1 và hầu hết còn mệt mỏi, sau chuyến bay dài là phải ra sân chạm trán Hàn Quốc. Trong điều kiện bình thường, tuyển nữ Việt Nam đã chưa phải đối thủ xứng tầm của Hàn Quốc hay Nhật Bản nhưng ai cũng mong mỏi thầy trò Mai Đức Chung sẽ biết cách gây tiếng vang ở sân chơi châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm