Ông Erdogan đề cập khả năng truy tố ông Netanyahu về tội ác chiến tranh

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị xét xử vì vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng sẽ bị xét xử vì vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Dải Gaza, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây đã ủng hộ Israel, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan nói rằng các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel đang đồng lõa với tội ác của nước này vì “ủng hộ vô điều kiện để Israel sát hại trẻ sơ sinh”.

“Ngoài việc là một tội phạm chiến tranh, ông Netanyahu - người hiện đang là đồ tể của Dải Gaza, sẽ bị xét xử, giống như cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic” - ông Erdogan, đề cập ông Milosevic - người đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xét xử vì tội danh diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

Ông Erdogan: Ông Netanyahu sẽ bị xét xử vì vi phạm tội ác chiến tranh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

“Những người cố gắng bỏ qua cái chết của tất cả người dân vô tội bằng cách lấy Hamas làm lý do thì không còn gì để nói với nhân loại” - ông Erdogan nói thêm.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng lưu ý rằng nhóm liên lạc của các nước Hồi giáo do OIC và Liên đoàn Ả Rập thành lập vào tháng trước để tổ chức các cuộc đàm phán với các nước phương Tây liên quan xung đột Israel-Hamas sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi giao tranh dừng lại.

Ông Erdogan cũng đề cập việc tận dụng các khuôn khổ quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) và ICC để điều tra tội ác chiến tranh, kêu gọi cộng đồng quốc tế không được lãng quên kho vũ khí hạt nhân của Israel.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng LHQ đã thất bại trong việc giải quyết xung đột Israel-Hamas và nói rằng năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) không đại diện cho thế giới.

“Những nỗ lực chân thành của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bị các thành viên Hội đồng Bảo an phá hoại. Không ai trong chúng ta phải chấp nhận hệ thống này. Một cấu trúc như vậy không thể mang lại hòa bình hay hy vọng cho nhân loại” - theo ông Erdogan.

Phía Israel chưa bình luận về các phát ngôn của Tổng thống Erdogan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm