Ông Hun Manet được phong tước ‘Samdech’

(PLO)- Ông Hun Manet nhận tước “Samdech” chỉ vài ngày trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã quyết định phong tước “Samdech” cho Thủ tướng Hun Manet, tờ Khmer Times đưa tin ngày 3-9.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Theo một sắc lệnh Hoàng gia được ban hành chiều 2-9, Thủ tướng Hun Manet được phong tước “Samdech”. Tên đầy đủ của ông từ nay là Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet.

Theo tờ The Phnom Penh Post, Thủ tướng Hun Manet sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tuần tới tại Jakarta, Indonesia. Đây sẽ là cuộc họp quốc tế đầu tiên ông Hun Manet tham dự trên cương vị Thủ tướng Campuchia, và ông cũng sẽ là người trẻ nhất trong số 10 nhà lãnh đạo ASEAN tại sự kiện này.

Danh hiệu Samdech cũng được ban tặng cho Chủ tịch Quốc hội Campuchia – bà Kitti Sangaha Pundit Khuon Sudary, theo một sắc lệnh Hoàng gia khác được ban hành cùng ngày. Tên đầy đủ của bà từ nay là Samdech Moha Rotsapheathikathipadi Khuon Sudary.

Danh hiệu này theo truyền thống được trao cho những nhà lãnh đạo cấp cao có kiến ​​thức sâu rộng.

Cho đến nay, nhiều nhân vật cấp cao của Quốc hội và chính phủ Campuchia đã được phong tước Samdech, bao gồm Chủ tịch Thượng viện Chea Sim (đã mất), cựu Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, cựu Thủ tướng Hun Sen, cựu Phó thủ tướng Men Sam An, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, cựu Bộ trưởng phụ trách Hoàng cung Kong Sam Ol…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm