Ông Hun Manet sẽ công du Mỹ vào tháng 9 này

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông sẽ có chuyến công du sang Mỹ vào tháng 9-2023 này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu trong một cuộc gặp các công nhân và nhân viên xí nghiệp tại thị trấn Takhmao, tỉnh Kandal, hôm 1-9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông sẽ có chuyến công du sang Mỹ trong tháng này, theo tờ Khmer Times.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Manet không tiết lộ chi tiết mà chỉ nói rằng ông sẽ đi Mỹ và gặp cộng đồng người Campuchia ở đó.

“Tôi sẽ đến Mỹ vào vào ngày 20-9 để gặp gỡ người dân của chúng ta ở đó” - Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Một số nguồn tin tiết lộ Tiến sĩ Hun Manet sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) lần thứ 78 ở New York.

Theo LHQ, kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng LHQ (UNGA 78) sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26-9 tới. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận và tranh luận về cách đối phó các cuộc khủng hoảng toàn cầu và tìm ra các chiến lược để thúc đẩy hành động theo Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tin tưởng rằng chuyến đi của Thủ tướng Hun Manet đến New York và phát biểu trước Đại hội đồng LHQ sẽ củng cố tính hợp pháp của chính phủ mới và chiến thắng vang dội của CPP trong cuộc bầu cử quốc hội Campuchia hồi tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm