Ông Nguyễn Thành Tài, nữ đại gia Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa

Sáng 16-11, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 10 bị cáo trong sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Phiên xử dự kiến diễn ra đến 22-11. 
Đây là lần mở tòa đầu tiên sau lần tòa cho dừng phiên xử vào tháng 3-2021 và trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung 8 vấn đề quan trọng của vụ án.

Ông Tài và bà Diệp sáng 16-11. Ảnh: N.NHI

Đến nay, VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo khiến bị hại trung tâm ca nhạc nhẹ đã mất quyền kiểm soát đối với nhà đất 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại 186 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và các thuộc cấp có các sai phạm trong việc ký duyệt và làm thủ tục hoán đổi nhà này nên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sức khoẻ khá tốt, nữ đại gia 73 tuổi Dương Thị Bạch Diệp (với cáo buộc có khung hình phạt cao từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân) đến toà từ sớm. Được biết bà không đồng tình với cáo buộc và cho rằng sẽ đưa ra thêm các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Bà Diệp năm nay đã 73 tuổi. Ảnh: N.NHI

Cùng với bà Diệp, bị cáo Tài cũng được dẫn giải đến toà từ khá sớm và sức khoẻ tốt.

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, người tham gia phiên tòa phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Tòa bố trí phòng xử án A là nơi diễn ra phiên xử; phòng xử án B dành riêng cho báo chí tác nghiệp phiên tòa qua màn hình (truyền từ phòng xử án A ra). Khoảng trống giữa 2 phòng xử, Tòa bố trí cho người liên quan tham dự phiên tòa.

HĐXX công bố mở phiên toà. Ảnh: N.NHI

Đúng 8 giờ 30, chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên toà đã tiến hành xong phần thủ tục thẩm vấn nhân thân các bị cáo, sự có mặt, vắng mặt của người liên quan… 

Đại diện VKS hiện đang công bố bản cáo trạng truy tố 10 bị cáo.

Các hành vi bị truy tố

Năm 2008, biết Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM có nhu cầu xây dựng mới nhưng gặp khó khăn về kinh phí nên bà Bạch Diệp đã đề nghị với ông Vy Nhật Tảo được hoán đổi trụ sở này với khu đất 57 Cao Thắng (rộng 1.040 m2).

Bà Bạch Diệp Nữ đưa ra các phương án như ngoài việc bù thêm phần thiếu so với giá thị trường, phía bà Bạch Diệp sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm có quy mô lớn, hiện đại hơn. Còn Công ty Diệp Bạch Dương của bà Diệp sẽ hợp nhất được khối mặt bằng 185 Hai Bà Trưng với các khu đất liền kề của bà để xây dựng khách sạn 5 sao.

Ông Nguyễn Thành Tài khi nghe ông Tảo và bà Diệp trình bày về đề nghị hoán đổi thì đã đồng. Do không thuộc lĩnh vực mình phụ trách, ông Tài báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM lúc đó là ông Lê Hoàng Quân và được chấp thuận. Ông Quân giao ông Tài trực tiếp chỉ đạo việc hoán đổi này.

Ông Tài sau đó đã chấp thuận chủ trương và chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, quá trình hoán đổi, ông Tài và loạt lãnh đạo các sở ngành không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của tài sản hoán đổi.

Ông Tài và những người liên quan đều thừa nhận sai phạm và cho rằng không được bà Bạch Diệp thông báo việc tài sản hoán đổi (khu đất 57 Cao Thắng) đã bị thế chấp. Cáo trạng xác định bị hại trung tâm ca nhạc nhẹ đã mất quyền kiểm soát đối với nhà đất 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại 186 tỉ đồng. 

 Với nội dung trên, ông Tài và 8 cựu cán bộ lãnh đạo, công chức TP.HCM bị truy tố cùng tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bà Diệp bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm