Ông Park loại cầu thủ, chốt đội hình mạnh nhất quyết đấu Indonesia

 Video: Ông Park loại cầu thủ, chốt đội hình mạnh nhất quyết đấu Indonesia
Sau hai lượt đấu bảng B, đội tuyển Việt Nam có cùng 6 điểm với Indonesia nhưng xếp nhì do kém hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +6). Cuộc chạm trán giữa hai đội và đêm 15-12 có tính chất quyết định cho suất vào bán kết AFF Cup mùa này (VTV6 trực tiếp 19 giờ 30).
Ông Park thách Indonesia đá tấn công
Ông Park thách Indonesia đá tấn công
(PLO)- Hiếm khi thấy ông Park tự tin thách đối thủ cứ chọn điểm yếu của mình để tấn công như cái cách ông nói thẳng ruột ngựa trước cuộc đụng độ Indonesia ngày 15-12 (VTV6 trực tiếp 19 giờ 30).

Trước giờ bóng lăn, ông thầy người Hàn Quốc rất tự tin với màn so tài cùng đồng hương Shin Tae-yong bên phía Indonesia. Ông Park nói mình tôn trọng ông Shin vừa dẫn dắt tuyển Hàn đá vòng chung kết World Cup 2018 nhưng rất muốn thắng ở đấu trường Đông Nam Á.

Thậm chí, ông Park Hang-seo còn thách đấu Indonesia nếu cho rằng đội tuyển Việt Nam đá yếu hai biên thì hãy tập trung khai thác vào đó. Đặc biệt, ông còn hy vọng Indonesia hãy chơi tấn công như khi thắng Lào và Campuchia để cuộc chơi hấp dẫn hơn.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: AN.

Thầy Park đã lựa chọn 23 cầu thủ tốt nhất theo ông nghĩ cho trận gặp Indonesia, chủ yếu là những cựu binh đang chinh chiến ở đấu trường vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022. Chỉ có một thay đổi nhà là ông Park chọn lại tiền vệ Minh Vương (bị loại trước trận gặp Malaysia) thay thế Đức Huy.

Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ quen thuộc dưới 23 tuổi vẫn phải ngồi ngoài như thường lệ, gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Ông Park Hang-seo không giấu diếm mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và nhắc lại việc sẽ thắng mọi đối thủ gặp gỡ. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam cần có thêm một chiến thắng Indonesia nữa để phòng ngừa mọi rủi ro trên đường vào bán kết và toan tính dưỡng quân trận cuối chỉ gặp đối thủ yếu Campuchia ngày 19-12.

Các học trò ông Park Hang-seo đã ghi 5 bàn thắng và duy nhất đến thời điểm này chưa để thủng lưới. Ảnh: AN.

Chắc chắn ông Park sẽ tung ra đội hình mạnh nhất vào đêm nay, với chủ ý đánh nhanh thắng nhanh rồi thay người bảo toàn thành quả. Thủ môn Nguyên Mạnh đang ổn định phong độ và bắt nhịp tốt nên không có lý do gì ngồi dự bị. Tương tự, các trung vệ quen thuộc Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, hay Bùi Tiến Dũng (Thành Chung) sẽ chơi cạnh nhau như cũ. Cũng khó ai thay Hồng Duy và Văn Thanh ở hai biên.

Trận đầu tiên đá với Malaysia đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ giữa Tuấn Anh có một suất cứng, bên cạnh hai đàn em giàu kỹ thuật với cách chơi nhiều đột biến Hoàng Đức, Quang Hải. Cũng có chút suy tính của ông thầy Hàn sẽ chọn Tiến Linh hay Phan Văn Đức đá cặp tiền đạo cùng Công Phượng.

Điều ông Park cảnh giác nhiều nhất cho học trò là khả năng Indonesia sẽ chơi rắn khiến có thể gặp phải chấn thương: “Lần nào gặp Indonesia cũng đều rất khó khăn, có những tình huống quyết liệt. Nhưng chúng tôi đã thi đấu với họ nhiều rồi, nên từng cầu thủ biết phải xử lý thế nào.

Ông Shin Tae-yong thừa nhận sẽ gặp khó trước tuyển Việt Nam. Ảnh: AN. 

Cầu thủ biết để tránh va chạm không cần thiết, dù cũng có trọng tài ở trên sân. Họ biết tình huống nào nên hay không nên để tập trung chơi bóng theo chiến thuật và giành kết quả tốt. Tôi dặn các học trò về trận đấu này luôn có tình huống có thể gây nguy hiểm. Do vậy, chúng tôi phải tập trung, quan trọng là cầu thủ phải hỗ trợ cho nhau để có kết quả tốt.

Ban huấn luyện luôn có chiến thuật riêng cho từng trận đấu, cầu thủ cần tuân theo. Dù có trong đội hình xuất phát hay dự bị thì cũng luôn phải ỏ tâm thế sẵn sàng. Mỗi trận đấu có khó khăn khác nhau. Trận Indonesia sẽ có khó khăn riêng, hàng thủ luôn phải tập trung cao độ”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong tỏ ra thận trọng và thú nhận đội tuyển Indonesia đang gặp một vài khó khăn. Tuy nhiên, ông Shin không tiết lộ nguyên do cụ thể mà hẹn sau trận đấu mới bật mí. Trong tình thế này, chắc hẳn thầy trò ông Shin chỉ mong thủ hòa đội tuyển Việt Nam để tạo ưu thế lớn hơn cho trận cuối bảng B đối đầu Malaysia ngày 19-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm