Ông Park sợ thua từ điểm yếu phòng ngự

Đội tuyển U-23 Việt Nam sau trận thắng U-23 Thái Lan 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup đã phần nào xua tan đi những sóng gió từ cách chơi ba hậu vệ còn nhiều lúng túng và sai số. 270 phút thử nghiệm của HLV Park Hang-seo bằng sơ đồ 3-4-3 cho thấy sự phóng khoáng trong tấn công nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế phòng ngự. Trận nào hàng thủ U-23 Việt Nam cũng để xảy ra những sai lầm theo kiểu “mời ông xơi” nhưng may mà chưa phải trả cái giá quá đắt.

Dễ thấy ông Park không có nhiều chọn lựa ở hàng thủ ba hậu vệ. Ngoài trung vệ Đình Trọng có phần ổn định, ông phải kéo tiền vệ Duy Mạnh và hậu vệ biên Văn Hậu chơi bó hẹp vào giữa. Rất nhiều lần hai cầu thủ bất đắc dĩ phải chơi trái sở trường để lộ ra khó khăn về thời gian cần thích nghi đã tạo ra những lỗ hổng phòng ngự. Đấy là chưa kể hai biên vẫn chưa nhịp nhàng cho cường độ vận động cao khi lên công về thủ.

HLV Park Hang-seo chưa yên tâm về hệ thống phòng thủ của U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH HỮU

HLV Park Hang-seo biết rất rõ những vất vả của học trò và vẫn còn một vài cầu thủ chưa sử dụng đá giải nhưng ông không dám mạo hiểm vì còn lấn cấn về khả năng của họ.

Chính ông Park đã chỉ ra những tồn tại của hàng thủ ba người do nhiều cầu thủ chưa quen đá kiểu mới và một số yếu sức, trung vệ đích thực như Tiến Dũng gặp chấn thương. Bên cạnh đó, giữa các cầu thủ đá chính thức và dự bị còn có sự chênh lệch trình độ nhất định nên mới đây ông buộc phải bổ sung hậu vệ Thành Chung.

Các buổi tập gần đây ở Hà Nội chuẩn bị tiếp đón Ulsan Hyundai FC, ông thầy người Hàn đã xen kẽ cho học trò luyện bài phòng ngự bốn hậu vệ, vừa an toàn hơn lại vừa tạo sự đa dạng, nhằm thích ứng với từng đối thủ khác nhau.

Hàng phòng ngự U-23 Việt Nam vừa yếu sức vừa thiếu người do chấn thương.

Ông Park phải nhắm đến việc ở vòng chung kết U-23 châu Á sắp tới, học trò ông gặp toàn đối thủ mạnh cỡ Hàn Quốc, Úc và Syria nên cơ hội chơi tấn công với sơ đồ 3-4-3 không cao. Nghĩ đơn giản hơn, U-23 Việt Nam do yếu hơn mọi mặt buộc phải tập trung phòng thủ chặt để không thua trước khi tính đến chuyện tìm cách phá lưới đối thủ.

Vẫn còn thời gian cho HLV Park Hang-seo tìm ra cách chơi phù hợp nhất cho U-23 Việt Nam tùy theo đối tượng và tính chất của mỗi giải đấu. Trước mắt, trong cuộc đụng độ đội bóng mạnh Ulsan Huyndai FC của Hàn Quốc vào lúc 19 giờ ngày 21-12, hy vọng ông Park sẽ mang lại nhiều vốn liếng hơn cho các học trò sắp sửa chơi đấu trường lớn vòng chung kết U-23 châu Á.


Mong cho Ulsan Hyundai FC đá thật

Lúc này ông Park Hang-seo rất cần đối thủ lớn Ulsan Hyundai FC đá thật hơn lúc nào hết để kiểm tra và phát hiện sai sót giúp học trò điều chỉnh. Bởi khách mời giao hữu thường chơi theo kiểu xã giao, như lần đội tuyển U-23 Việt Nam đá thắng cả các ngôi sao K-League 1-0. Theo như giới thiệu, 18 cầu thủ Ulsan Hyundai FC do ông Kim Do Hoon dẫn dắt có nhiều gương mặt giỏi. Như hậu vệ Kang Min Soo từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc chơi tại World Cup 2010, hay hậu vệ Jeong Dong Ho đá giải vô địch Đông Á 2015. Ngoài ra, đội khách còn có một số tài năng trẻ gồm tiền đạo Shuh Myeong, tiền vệ Kim Geon Ung từng chơi cho tuyển U-19 Hàn Quốc hai năm trước, tiền vệ Lee Sang Heon của đội U-20, tiền đạo Kim Seung Jun đội U-22,… CLB Ulsan Hyundai vừa giành hạng tư K-League Classic và đăng quang cúp FA. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm