Ông Park sớm chốt danh sách U-23 Việt Nam tham dự SEA Games

(PLO)-  Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ông đã hình thành bộ khung của đội tuyển U-23 Việt Nam cộng ba cầu thủ quá tuổi nhưng vẫn duy trì thêm 5-6 cầu thủ tập luyện thường xuyên để sẵn sàng thay thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận giao hữu cuối cùng của thầy trò Park Hang-seo ngay trước thềm SEA Games 31 đã khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng U-20 Hàn Quốc 1-0 trên sân Hàng Đẫy đêm 22-4. Không khó nhìn ra đội hình trong hiệp một của chủ nhà chính là dàn cầu thủ chính thức của thầy Park.

Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc chỉ giữ lại thủ môn Văn Toản như ở trận lượt đi ngày 19-4 hòa nhau 1-1, các bị trí khác đều thay đổi và đây là đội hình mạnh nhất theo cách tính của ông Park. Ba trung vệ gồm Thanh Bình, Việt Anh và Tuấn Tài, hai biên của Văn Đô (phải), Văn Xuân (trái). Tiền vệ Hoàng Đức đá trụ với bên cạnh là đội trưởng Hùng Dũng (trái) và Lý Công Hoàng Anh (phải).

Sự quan tâm nhất của giới chuyên môn là trên hàng công, khi chứng kiến ông Park đưa chân sút trẻ Văn Tùng đá cặp với đàn anh Tiến Linh. Dấu son lớn nhất của trận tái đấu U-20 Hàn Quốc ở phút cuối hiệp một, Hoàng Anh chuyền bóng vào giữa cho Văn Tùng nghiêng người sút rất nhanh cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đội trưởng Hùng Dũng ra sân giúp tuyến giữa của U-23 Việt Nam chơi sáng sủa hơn. Ảnh: ANH THỎA.

Đội trưởng Hùng Dũng ra sân giúp tuyến giữa của U-23 Việt Nam chơi sáng sủa hơn. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Park Hang-seo lần lượt thay thế một đội hình khác vào chơi ở hiệp hai và rất dễ dàng nhận ra sức bật không như dàn tuyển thủ trong đội hình xuất phát.

Thầy Hàn chia sẻ sau trận giao hữu cuối cùng: “Ở trận đấu với U-20 Hàn Quốc, tôi có hai mục tiêu. Thứ nhất, tôi muốn tìm sự ăn ý giữa các cầu thủ trẻ với những gương mặt quá tuổi như Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng. Và sau đó, khi rút ba cầu thủ trên 23 tuổi ra sân, tôi muốn xem lứa U-23 vận hành sơ đồ chiến thuật như thế nào.

Thực sự nhìn từ trận đấu này, tôi hiểu vì sao tôi phải gọi ba cầu thủ quá tuổi. Họ chơi tốt, tác động lớn đến trận đấu. Đó là vấn đề không phải tranh cãi nữa. Tiếp đó, tôi muốn xem sự đa năng của các cầu thủ U-23 Việt Nam. Trong đội hình hiện tại, tôi luôn cần họ chơi tốt ít nhất hai vị trí trở lên. Những cầu thủ đá nhiều vị trí sẽ rất có lợi”.

Văn Tùng (23) đá cặp tiền đạo với Tiến Linh và ghi bàn duy nhất của trận tái đấu...
Văn Tùng (23) đá cặp tiền đạo với Tiến Linh và ghi bàn duy nhất của trận tái đấu...
... và những cầu thủ dưới 23 tuổi đa năng rất dễ lọt vào danh sách cuối cùng của thầy Park tham dự SEA Games 31. Ảnh: ANH THỎA.

... và những cầu thủ dưới 23 tuổi đa năng rất dễ lọt vào danh sách cuối cùng của thầy Park tham dự SEA Games 31. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Park Hang-seo tiếp tục chia sẻ: “Ở SEA Games lần này, điều lệ liên quan đến diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi sẽ luôn phải duy trì nhiều hơn 20 cầu thủ. Ít nhất 5-6 cầu thủ dự phòng luôn phải trong trạng thái tập luyện.

Nếu có trường hợp dương tính với COVID-19 chẳng may xảy ra, U-23 Việt Nam có ngay sự thay đổi kịp thời. Hiện tại, tôi đã hình thành bộ khung trong đầu nhưng luôn cố gắng duy trì 25-26 cầu thủ trong tâm thế sẵn sàng thi đấu”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Eun Jung của U-20 Hàn Quốc nhận xét về đội chủ nhà: “U-23 Việt Nam có màn trình diễn tốt hơn trận lượt đi. Ba cầu thủ quá tuổi của U-23 Việt Nam là những người đặc biệt. Tôi rất ấn tượng với Hoàng Đức và Hùng Dũng.

Học trò ông Park Hang-seo có hai trận so giày với U-20 Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch vàng SEA Games. Ảnh: ANH THỎA.

Học trò ông Park Hang-seo có hai trận so giày với U-20 Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch vàng SEA Games. Ảnh: ANH THỎA.

Họ có màn trình diễn tốt, kiểm soát trận đấu và gây ra nhiều khó khăn. Quả thực, họ đã quyết định thành bại của trận đấu. Cả hai có sự tổ chức và phối hợp với nhau nhuần nhuyễn trong thi đấu”.

Thầy trò Park Hang-seo sẽ chơi trận khai mạc SEA Games vào ngày 6-5 tiếp đối thủ lớn U-23 Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ), và bảng A còn có các đội Myanmar, Philippines và Đông Timor. Bảng B bao gồm U-23 Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Mục tiêu của đội tuyển U-23 Việt Nam là giữ huy chương vàng SEA Games ở lại sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm