Thầy Park may mắn nhất SEA Games

(PLO)- Thực tế theo dõi và nhìn trên bình diện Đông Nam Á thì HLV Park Hang-seo có được sự ưu ái và may mắn nhất trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy Park đang vò đầu bứt tóc để tìm ra đội tuyển U-23+3 tốt nhất để tự tin bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. Hơn hai năm dịch bệnh hoành hành, từ các giải trẻ trong nước đến việc giao hữu quốc tế gặp rất nhiều khó khăn, các cầu thủ thiếu cơ hội cọ xát dẫn đến khó tìm người ưng ý.

HLV Park Hang-seo khó thì các đối thủ càng khó hơn.

HLV Park Hang-seo khó thì các đối thủ càng khó hơn.

Cả ba cầu thủ trên 23 tuổi bổ sung đội đá SEA Games gồm Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức cho thấy thầy Park cần những cầu thủ tấn công có kinh nghiệm để bổ sung vào chỗ chưa hoàn chỉnh của U-23 Việt Nam.

Nhưng HLV Park Hang-seo khó thì các đối thủ càng khó hơn.

U-23 Việt Nam có được một sự ưu tiên lớn để tập trung làm nhiệm vụ, trong khi các đội U-23 Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì phải có đến sự can thiệp để điều chỉnh giải đấu trong nước nhằm có thêm thời gian lẫn điều kiện để chuẩn bị SEA Games 31.

Ưu ái cho thầy trò ông Park là cả guồng máy, kể cả “cấp trên” của VFF nhằm tạo mọi điều kiện cho U-23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games ngay trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm