Ông Park thừa và thiếu tiền đạo

HLV Park Hang-seo từ sau trận hòa không bàn thắng với Thái Lan cuối năm ngoái trong thế lép vế hơn ở vòng loại thứ hai cúp thế giới đã nhờ đến sự phân tích kỹ càng của các trợ lý để tìm cách thay đổi lối chơi. Trong hai lần vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam (VN) không giáp mặt Thái Lan. Còn ở vòng loại World Cup 2022, hai lần chạm trán, thầy trò ông Park đều không thắng người Thái. Duy nhất một lần đá King’s Cup thắng Thái Lan phút cuối 1-0 chỉ đơn thuần là một giải giao hữu.
Ông thầy người Hàn dù luôn trấn an học trò đừng sợ Thái Lan và rất muốn thắng họ một lần ở các giải đấu chính thức mà chưa thực hiện được. Thầy trò HLV Akira Nishino dù thất thế hơn tuyển VN tại nhiều sân chơi lớn quốc tế trong suốt ba năm qua nhưng không có nghĩa họ yếu hơn. Và chính từ những cuộc chạm trán ấy, ông Park đã chọn cách làm mới mình ở đấu trường World Cup bảng G để tìm chiến thắng ba đối thủ từng thắng là Indonesia, Malaysia và UAE.
Tương tự, khi thầy trò ông Park trở thành một thế lực ở bảng G với những trận thắng đẹp thì về lại AFF Cup gặp toàn đối thủ Đông Nam Á, đội tuyển VN dễ thở và dễ chơi hơn rất nhiều sau cuộc lột xác. Ông Park không để các đội bóng quen thuộc bắt bài trong thế trận phòng ngự phản công quen thuộc. Thay vào đó, ông muốn lối chơi đội tuyển VN phải đổi mới, tạo thế thượng phong bắt đầu từ hàng tấn công mạnh mẽ thay cho khu vực chính mang lại nhiều thành công cho bóng đá VN ba năm qua là hàng thủ vững chãi làm nền.

HLV Park Hang-seo muốn ở đội tuyển, giữa người cũ và mới có sự cạnh tranh tích cực.
Ảnh: NGỌC DUNG 

Cho nên ông Park lần này cho gọi đến tám tiền đạo cùng dàn tiền vệ 11 người có năng lực ổn định bậc nhất ở V-League. Dĩ nhiên ông thầy Hàn vẫn chú trọng nhiều đến khả năng săn bàn của các chân sút, bên cạnh một số cái tên cũ như Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức là những sự tái xuất của Hồ Tuấn Tài, Văn Long hay lão tướng giàu kinh nghiệm Văn Quyết. Những cầu thủ này sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt để tìm chỗ đứng trong cách chơi mới của thầy Park, bên cạnh sự chấp nhận hai trung phong cũ Tiến Linh, Đức Chinh khi chẳng còn ai nổi bật hơn.
Năm trận đấu bất bại ở vòng loại thứ hai World Cup, các chân sút chỉ ghi có năm bàn - một kết quả còn khiêm tốn so với kỳ vọng của ông Park. Thêm vào nỗi lo lắng bị bắt bài, ông buộc phải thay đổi và mong muốn cải thiện khả năng ghi bàn cao hơn ở tuyến trên. Con số tám tiền đạo là nhiều cho một đợt thử nghiệm nhưng lại rất ít khi ông Park chọn lọc và sử dụng sao cho phù hợp với ý đồ của ông. 
Và thầy Hàn cũng đã chỉ ra nguyên nhân có đến 80% tiền đạo ở V-League dành cho ngoại binh, khiến cho chân sút nội hiếm hoi như sao buổi sớm.
Hy vọng HLV Park Hang-seo tìm ra nhiều đáp án hơn với bài toán cải tổ lớn ở hàng tiền đạo sẽ giúp đội tuyển VN mãn nguyện với chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và lấy vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Bốn mục tiêu của ông Park

Ông thầy người Hàn Quốc trong lần tập trung đội tuyển lần đầu tiên của năm 2020 cho biết sẽ thực hiện bốn mục tiêu chính: “Đầu tiên, tôi muốn các cầu thủ lên tuyển quốc gia để giúp họ bắt nhịp trở lại với không khí quen thuộc và tạm quên đi vai trò và nhiệm vụ riêng của mình ở CLB. Tôi nghĩ đây là lý do quan trọng nhất mà cầu thủ cần nhận thức lại khả năng và thích nghi với yêu cầu mới trên đội tuyển. Thứ hai, tôi cần kiểm tra lại chấn thương của cầu thủ (nếu có) nhằm giúp họ điều trị tốt hơn sau một thời gian dài thi đấu mệt mỏi ở V-League. Thứ ba, đội tuyển cần có một số thay đổi về mặt chiến thuật. Cuối cùng, 12 cầu thủ mới hoặc đã từng lên tuyển ở các đời HLV tiền nhiệm và những cầu thủ cũ phải có cuộc cạnh tranh tích cực để nâng cao chất lượng đội tuyển hơn”. TT 


Ông Park mệt mỏi tìm người ghi bàn
Ông Park mệt mỏi tìm người ghi bàn
(PLO)- HLV Park Hang-seo cho gọi đến tám tiền đạo lên tuyển quốc gia nhưng để tìm ra hai chân sút tốt nhất theo nghệ thuật sắp đặt mới của ông lại không đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm