Ông Putin ký luật đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật chính thức đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật chính thức đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Tuần trước, trong bài phát biểu thông điệp liên bang, nhà lãnh đạo Nga đã công bố quyết định đình chỉ hiệp ước. Ông nói rằng Moscow không thể chấp nhận việc Washington thanh sát các cơ sở hạt nhân của Nga theo hiệp ước vào thời điểm mà Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công khai tuyên bố “mục tiêu” của họ là “thất bại của Nga ở Ukraine”.

Cả hai viện của quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn dự luật. Đến ngày 28-2, Tổng thống Putin đã ký thành luật và có hiệu lực ngay lập tức.

Luật cho phép Tổng thống quyết định liệu Moscow có quay trở lại hiệp ước hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại thủ đô Moscow ngày 28-2. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại thủ đô Moscow ngày 28-2. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, ngày 27-2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế Bonnie Jenkins đã chỉ trích việc Nga đình chỉ hiệp ước, lưu ý rằng Washington sẽ cố gắng hợp tác với Moscow để tiếp tục thực thi hiệp ước, theo hãng tin AP.

Bà nói: “Nga một lần nữa cho thế giới thấy rằng họ không phải là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm”.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện đầy đủ hiệp ước New START”.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng quyết định đình chỉ hiệp ước của Nga là “phản ứng đúng đắn”.

Ông lưu ý rằng “Washington đã phát động và lôi kéo các đồng minh châu Âu vào một cuộc chiến hỗn hợp quy mô lớn chống lại Nga”. Ông cáo buộc Mỹ vi phạm đáng kể các điều khoản trung tâm của New START khi rút các hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng khỏi các quy tắc của hiệp ước mà “không thỏa thuận với Nga”.

Ông nói: “Để tạo điều kiện cho hiệp ước New START quay trở lại hoạt động toàn diện, Washington phải xem xét lại chính sách thù địch chống Nga của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm