Ông Putin trả lời truyền thông Mỹ vụ can thiệp bầu cử

Nội dung chương trình phỏng vấn Sunday Night do đài NBC thực hiện phát tối 4-6 là cuộc phỏng vấn độc quyền của nhà báo Megyn Kelly (Mỹ) với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc phỏng vấn mà theo mô tả của NBC là hấp dẫn, thú vị này đề cập nhiều vấn đề chính trị thế giới, trong đó nổi bật là cáo buộc Nga can thiệp vào chính trị Mỹ.

“Tôi hỏi ông ấy mọi cái về Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, mối liên hệ giữa họ và họ đã bàn những gì. Và tôi cũng hỏi cụ thể ông ta về nhân vật được đề cập rất nhiều trong chuyện này, đó là ông Michael Flynn, Cố vấn An ninh quốc gia, đã bị Tổng thống Trump sa thải” -nhà báo Kelly nói trên NBC.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Kelly của đài NBC ngày 2-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Kelly của đài NBC ngày 2-6. Ảnh: REUTERS

Nhà báo Kelly đề cập đến bức ảnh chụp cuối năm 2015 cảnh ông Putin ngồi cùng bàn với ông Flynn khi tham dự một bữa tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Russia Today.

Theo ông Putin, từ bức ảnh có thể nhận ra ông không hề thân với ông Flynn. “Tôi và cô, về cá nhân, còn có quan hệ thân thiết hơn so với tôi có với ông Flynn. Tôi và cô đã gặp nhau tối hôm qua. Tôi và cô làm việc cùng nhau cả ngày hôm nay. Và giờ lại gặp nhau” - ông Putin nói về bức ảnh. Trước cuộc phỏng vấn độc quyền này, nhà báo Kelly cũng phỏng vấn ông Putin tại Diễn đàn Kinh tế thế giới St. Peterburg ngày trước đó.

“Khi tôi đến sự kiện của Russia Today và ngồi xuống bàn, ngồi kế tôi là một quý ông. Chúng tôi có trao đổi vài câu không quan trọng. Rồi tôi đứng lên rời đi.

Và sau đó tôi được báo lại: Ông có biết ở đó có một quý ông người Mỹ. Ông ta có liên quan đến vài điều. Ông ta từng làm việc trong ngành an ninh.

Chỉ vậy thôi. Tôi thậm chí không thực sự nói chuyện với ông ấy” - theo ông Putin.

Tổng thống Nga Putin (phải) ngồi cạnh ông Michael Flynn tại bữa tiệc của Russia Today ngày 10-12-2015. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Putin (phải) ngồi cạnh ông Michael Flynn tại bữa tiệc của Russia Today ngày 10-12-2015. Ảnh: REUTERS

Nói với cô Kelly, ông Putin cho rằng cáo buộc Nga liên hệ với người của ông Donald Trump và can thiệp bầu cử Mỹ là do những người muốn tấn công ông Trump dựng lên.

“Không phải là chuyện chúng tôi xen vào, mà chuyện tranh cãi chính trị nội bộ của nước cô. Các bạn phải xử lý chuyện này. Không có gì để nói cả... Tôi kinh ngạc hết sức với việc làm sao mà các bạn có thể có suy nghĩ này khi nó không hề tồn tại. Rồi biến nó thành công cụ để tấn công tổng thống đương nhiệm” - ông Putin nói.

Khi được hỏi về các cuộc gặp của Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak với các nhân vật trong đội tranh cử ông Trump, ông Putin nói ông thật sự không có thông tin gì: “Các đại sứ không có nhiệm vụ báo cáo với tổng thống về công việc thường ngày của mình”.

“Sếp của các đại sứ là ngoại trưởng. Bạn nghĩ là tôi có thời gian nói chuyện với tất cả đại sứ của mình trên toàn thế giới? Không thể. Nếu có gì bất thường hay đáng kể xảy ra, đại sứ dĩ nhiên sẽ tham vấn ngoại trưởng và ngoại trưởng sẽ báo cáo cho tôi. Nhưng chuyện này chưa xảy ra”.

Tổng thống Nga Putin (trái), nhà báo Megyn Kelly (giữa), và ông Michael Flynn (phải). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Putin (trái), nhà báo Megyn Kelly (giữa) và ông Michael Flynn (phải). Ảnh: REUTERS

Ông Putin lần nữa khẳng định báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ không có “chứng cứ trực tiếp” nào. Theo ông, các quan chức Mỹ đã thiếu tỉnh táo và không phân tích thông tin một cách khách quan.

“Chúng tôi đã trao đổi chuyện này với Tổng thống Obama cũng như với một số quan chức Mỹ. Không ai cung cấp cho tôi bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào”.

Hơn nữa, theo ông Putin: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng không có sự can thiệp nào từ bên ngoài, từ một nước nào có thể có ảnh hưởng đến một nước lớn mạnh như Mỹ, có thể chi phối được kết quả bầu cử. Đó là điều không thể. Luôn là vậy”.

Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narandra Modi nói chuyện với nhà báo Megyn Kelly (phải) ngày 1-6. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Putin (thứ hai bên phải), Thủ tướng Ấn Độ Narandra Modi (trái) nói chuyện với nhà báo Megyn Kelly (phải) ngày 1-6. Ảnh: SPUTNIK

Qua quá trình tiếp xúc với ông Putin, nhà báo Kelly mô tả nhà lãnh đạo Nga là một người “rất lịch sự”, ít nhất trước ống kính máy quay.

“Một ngày trước cuộc phỏng vấn, tôi và ông ấy cùng với cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có một giờ nói chuyện với nhau, nói đủ thứ về bản thân, về gia đình. Ông Putin đã nói một cách cởi mở về gia đình mình. Cảnh đó không được quay lại vì thế tôi sẽ không nói nhiều về nó nhưng ông ấy đã nói một cách trìu mến về gia đình mình”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm