Ông Tập đến Vũ Hán

Sáng nay (10-3) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 ở nước này, báo South China Morning Post đưa tin.

Theo thông tin từ Nhân dân Nhật báo, tại Vũ Hán ông Tập sẽ kiểm tra công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thăm các nhân viên y tế, các chỉ huy quân đội, nhân viên công ích, nhân viên tình nguyện, các chi bộ đảng, các bệnh nhân và người dân địa phương. 

Ông Tập Cận Bình hỏi thăm bệnh nhân thông qua màn hình kết nối với bệnh viện ngày 10-3 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Từ nhiều ngày trước truyền thông Trung Quốc đã đưa tin ông Tập sẽ đến Vũ Hán một khi tình hình dịch ở đây đã qua đỉnh. Những ngày gần đây số ca nhiễm mới mỗi ngày của Trung Quốc trong đó có Vũ Hán liên tục giảm. Ngày 9-3 Trung Quốc đại lục ghi nhận 19 ca nhiễm trong đó Vũ Hán 17 ca. Đây là mức thấp nhất từ khi Trung Quốc công bố báo cáo hằng ngày từ hồi tháng 2.

Ông Tập Cận Bình tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán ngày 10-3 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong 17 ca tử vong của ngày 9-3 có 16 ca tại Vũ Hán và một ca ở một địa phương khác của tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến hết ngày 9-3, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 80.754 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 3.136 bệnh nhân đã tử vong và 59.897 bệnh nhân được chữa khỏi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm tâm dịch Vũ Hán. Ảnh: SCMP

Tỉnh Hồ Bắc chiếm tới 67.760 ca nhiễm (gồm 49.965 người ở Vũ Hán), 3.024 ca tử vong (gồm 2.404 người ở Vũ Hán) và 47.585 bệnh nhân được xuất viện (gồm 31.829 người ở Vũ Hán).

Tính đến 11 giờ sáng 10-3, thế giới đã ghi nhận hơn 114.400 ca nhiễm bệnh, 4.027 ca tử vong và gần 64.100 người được chữa khỏi. Ý, Hàn Quốc và Iran trở thành các ổ dịch mới của thế giới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm