Ông Tất Thành Cang nói thuộc cấp báo cáo gian dối

(PLO)- Ông Tất Thành Cang cho rằng không phạm vào tội danh như cáo buộc và đề nghị tòa xem xét lại một cách toàn diện các chứng cứ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án và về bồi thường thiệt hại của bị hại SADECO.

Gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng

Trong phần thủ tục, bị cáo Vũ Xuân Đức vắng mặt. Chủ tọa thông báo bị cáo này đang bị tạm giam trong một vụ án khác và sẽ được dẫn giải đến phiên xử trong hôm sau.

Bị cáo Tất Thành Cang (cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM) kháng cáo giữ nguyên quan điểm như từ trước đến nay, không đồng tình với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí khi chấp thuận cho SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần.

Bị cáo Tất Thành Cang (phải) và Tề Trí Dũng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bị cáo Tất Thành Cang (phải) và Tề Trí Dũng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6-6.
Ảnh: NGUYỆT NHI

Các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Tề Trí Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc SADECO), Phạm Văn Thông (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy), Huỳnh Phước Long (cựu trưởng Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Trần Đăng Linh (cựu phó tổng giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (cựu phó tổng giám đốc IPC), Đỗ Công Hiệp (cựu kế toán trưởng SADECO).

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng Ban kiểm soát SADECO) kháng cáo xin xem xét lại tội danh và mức án. Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm nhận định trong việc SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần, ông Cang, ông Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng. Trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn 669 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Dũng còn đề ra chủ trương, chỉ đạo bị cáo Phúc và cấp dưới tổ chức chi tiền của SADECO cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa “đi tham quan, khảo sát” trái quy định, gây thất thoát hơn 2,1 tỉ đồng.

Đồng thời, các bị cáo Dũng, Phúc cùng các thành viên HĐQT còn lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, duyệt chi nhiều khoản tiền từ quỹ thù lao khen thưởng của công ty trái quy định rồi chiếm hưởng hơn 4,6 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm nhận định trong việc SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần, ông Cang, ông Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng, trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn 669 tỉ đồng.

“Tôi có bút phê vào tờ trình nhưng bút phê này không sai..."

Tại phần xét hỏi, người đầu tiên bước lên bục khai báo là bị cáo Tề Trí Dũng. Ông Dũng đồng ý với cáo buộc của bản án sơ thẩm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau bản án sơ thẩm, ông Dũng đã tác động gia đình nộp lại số tiền mà án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường.

Cũng như bị cáo Dũng, bị cáo Phúc xác định bản án sơ thẩm cáo buộc là đúng. Nữ bị cáo cho biết hành vi của mình là sai phạm nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Ngược lại, ông Tất Thành Cang cho biết kháng cáo vì không đồng tình việc tòa sơ thẩm xác định mình “giữ vai trò quyết định” trong việc SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Kim, gây thiệt hại hơn 1.103 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản nhà nước là hơn 669 tỉ đồng. “Tôi có bút phê vào tờ trình nhưng bút phê này không sai. Tôi đề nghị tòa xem xét lại một cách toàn diện những chứng cứ” - bị cáo này nói.

Đồng thời, ông Cang cho rằng không phạm vào tội danh như cáo buộc. Hậu quả của vụ án là do đại diện vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO đã báo cáo không trung thực, gian dối làm ảnh hưởng đến chỉ đạo của bị cáo.

Bị hại SADECO kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm buộc các bị cáo Dũng, Phúc và các đồng phạm bồi thường số tiền 2,8 tỉ đồng, hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 7-12-2017 của SADECO (đăng ký tăng vốn điều lệ từ 170 tỉ đồng lên 260 tỉ đồng).

SADECO yêu cầu Sở KH&ĐT TP.HCM thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, với số vốn điều lệ đăng ký là 170 tỉ đồng.

Hôm nay (7-6), phiên tòa tiếp tục.

Tòa sơ thẩm phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án. Về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tòa tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù; Phạm Văn Thông sáu năm tù; Nguyễn Hữu Thành (cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim) năm năm tù; Lê Hoàng Minh (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) bốn năm tù; Vũ Xuân Đức và Nguyễn Trường Bảo Khánh cùng mức án ba năm tù.

Các bị cáo Trần Mạnh Khôi (người đại diện vốn của IPC tại SADECO), Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (nguyên phó tổng giám đốc IPC), Đoàn Thị Minh Trang (trưởng Phòng tài chính - kế hoạch IPC), Lương Trí Cường (chuyên viên Phòng tài chính - kế hoạch IPC) bị phạt 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về hai tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị cáo Tề Trí Dũng bị tuyên phạt 20 năm tù, Hồ Thị Thanh Phúc 16 năm tù, Đỗ Công Hiệp 10 năm tù, Trần Công Thiện 13 năm tù, Huỳnh Phước Long 12 năm tù, Trần Đăng Linh tám năm tù, Phạm Xuân Trung (phó tổng giám đốc IPC, đại diện vốn IPC) sáu năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng Ban kiểm soát SADECO) bị phạt ba năm sáu tháng tù về tội tham ô tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm