Ông Tề Trí Dũng lại bị khởi tố tội tham ô trong vụ án khác

(PLO)- Đến nay, ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) bị cáo buộc có liên quan đến ba vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP.HCM vừa khởi tố ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) về tội tham ô tài sản trong một vụ án khác.

Theo thông tin ban đầu, CQĐT xác định ông Dũng hiểu biết pháp luật, từng kinh qua nhiều vị trí, có vai trò quản lý doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, hiểu rõ quy định phải nộp các khoản tiền thù lao nhận được về công ty IPC.

Tuy nhiên, ông Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty Sepzone Linh Trung, Phó chủ tịch HĐTV Công ty Sepzone Linh Trung để chiếm đoạt các khoản tiền thù lao chi cho thành viên HĐTV, tổng cộng 114 triệu đồng và 5.000 USD.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố ông Dũng, bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO), ông Vũ Xuân Đức (cựu phó tổng giám đốc Công ty IPC), ông Trần Đăng Linh (cựu phó tổng giám đốc Công ty IPC) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Cụ thể là việc bán rẻ nền đất tại dự án An Phú Tây, huyện Bình Chánh, gây thất thoát 127 tỉ đồng.

Ông Tề Trí Dũng hầu toà cùng ông Tất Thành Cang trong vụ sai phạm tại SADECO. Ảnh: N.NHI

Ông Tề Trí Dũng hầu toà cùng ông Tất Thành Cang trong vụ sai phạm tại SADECO. Ảnh: N.NHI

Sai phạm chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây đã được UBND TP.HCM chuyển cho cơ quan điều tra trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP.HCM vào tháng 6-2019.

Theo đó, Thanh tra TP chỉ ra việc thẩm định giá làm giá bán các nền đất là chưa phù hợp. Thanh tra TP cũng kết luận, trách nhiệm chính trong việc bán nền "giá bèo" thuộc về tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách, phòng kinh doanh IPC. Ông Dũng bán nền với "giá bèo" có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước ông Dũng, bà Phúc, ông Đức và ông Linh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ bán rẻ chín triệu cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim. Vụ án này đã được đưa ra TAND TP.HCM xử sơ thẩm cùng với ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và các đồng phạm.

Chiều 9-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã giảm án cho ông Cang từ 10 năm tù xuống còn tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội, Vũ Xuân Đức (cựu phó tổng giám đốc IPC) bị phạt ba năm tù.

Với hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản, bị cáo Dũng được giảm từ 20 năm xuống còn 19 năm tù, Phúc từ 16 năm xuống còn 14 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm