Ông 'trùm' đường dây hút cát lậu tại biển Cồn Ngựa lãnh 18 năm tù

(PLO)- Trương Văn Chinh điều hành hoạt động hút cát lậu tại biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ, TP.HCM lãnh án nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, TAND TP.HCM tuyên án đối với 24 bị cáo trong vụ án hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh 6 năm về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 12 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Trương Văn Thắng bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù.

Bị cáo Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Công an) bị phạt 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; rửa tiền; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tới sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi dòng chảy, gây xói mòn, sạt lở nên cần xử lý nghiêm. Các bị cáo vì lợi ích vật chất, động cơ cá nhân xem thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm, nhiều bị cáo tái phạm nguy hiểm.

hút cát lậu
Các bị cáo trong đường dây hút cát lậu tại buổi tuyên án. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, bị cáo Trương Văn Chinh là chủ mưu, tổ chức thuê các tàu để khai thác cát trái phép, các phương tiện này không có giấy phép chuyển vùng, hết thời hạn đăng kiểm; cải tạo tàu gắn các thiết bị hoán cải để hút cát trái phép; giao tàu cho người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận thuyền trưởng.

Để phục vụ cho quá trình khai thác cát, Chinh khai đã lập nhóm Zalo “Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc” với thành viên là các thuyền trưởng và chỉ đạo, điều hành quá trình hút cát qua điện thoại. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn “đi nhậu” và không đi hút cát sẽ nhắn “nghỉ nhậu”. Tổng khối lượng Chinh đã khai thác là hơn 74.600 m3.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Chinh đã nhờ Trương Văn Thắng tìm người có khả năng lo lót, xin cho các tàu này không bị tịch thu mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí lo việc là 3 tỉ đồng.

Còn bị cáo Trịnh Văn Hưng mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền để giải quyết nhưng vẫn hứa hẹn và nhận 400 triệu của Bùi Văn Cường. Số tiền nhận được Hưng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, khi các tàu cát bị bắt, Trương Văn Thắng đã thông báo cho các chủ tàu yêu cầu làm các giấy uỷ quyền lùi ngày để thuận tiện khi xử lý thì bị cáo Bùi Văn Song (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; chồng của chủ tàu HD-3326, bị tạm giữ) đã đến gặp Phạm Thị Hoa (Phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa) ký xác nhận, việc ủy quyền, đóng dấu và phát hành sai quy định.

Bị cáo Hoa vì nể nang Bùi Văn Song nên đã lợi dụng chức vụ của mình ký xác nhận 6 giấy ủy quyền trái pháp luật theo yêu cầu của Song dẫn đến việc Trương Văn Thắng sử dụng giấy này cung cấp cho Cơ quan chức năng để đưa vào hồ sơ vụ án, gây khó khăn, ảnh hưởng cho hoạt động điều tra giải quyết vụ án.

Đối với vợ và cháu của bị cáo Chinh, khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, vợ Chinh là bị cáo Nguyễn Thị Chăm đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho bị cáo Bùi Văn Bản (cháu), để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản.

Khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm. Do đó, hai bị cáo này đã phạm vào tội rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm