Ông Trump ẩn ý ông Putin thích đối phó bà Clinton hơn

Trả lời với CBN trong buổi phỏng vấn vào ngày 12-7 (giờ Mỹ), tổng thống Trump cho biết quyết định chi tiêu ngân sách cho quốc phòng và năng lượng là điều đã khiến tổng thống Nga không hài lòng về ông. Ông Trump cũng cho biết thêm rằng bà Clinton “sẽ không dùng nhiều ngân sách cho quốc phòng.”

Về lĩnh vực năng lực, ông Trump chia sẻ: “Một khi tôi đã muốn mở rộng ngành năng lượng, chúng tôi sẽ cho khai thác than, khí đốt, mở rộng khai thác năng lượng đá phiến và đây đều là những điều mà ông Putin không thích.”

“Vì vậy những điều tôi làm đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà ông ta mong đợi" - tổng thống Trump cho biết về người đồng cấp Nga.

Ông Trump rất hài lòng về cuộc gặp bên lề với tổng thống Putin tại hội nghị G20. Ảnh: AP

Ngoài ra, chia sẻ thêm về hội nghị G20, ông Trump đánh giá cao mối quan hệ của ông với lãnh đạo các nước tại G20 trong đó ông Trump và tổng thống Putin đã xúc tiến thành công lệnh ngừng bắn tại Syria.

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp thành công", ông Trump đánh giá về cuộc gặp bên lề hội nghị với ông Putin. “Một trong những điều mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc gặp là thoả hiệp lệnh ngừng bắn tại các khu vực lớn ở Syria nơi có nhiều thương vong và giao chiến. Và bằng cách này, lệnh ngừng bắn đã đi vào hiệu lực trong 4 ngày.”

Ông Trump cũng cho biết thêm rằng điều “quan trọng" là các nước nên có các cuộc đối thoại cởi mở và hội nghị G20 là một cơ hội tốt để những quốc gia này thiết lập và cải thiện các mối quan hệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm