Ông Trump không loại trừ thành 'kẻ thù lớn nhất' của ông Putin

Dù vừa mới trải qua thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà bản thân cho là “một thành công lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-7 vẫn không loại trừ khả năng ông trở thành “kẻ thù lớn nhất” của ông Putin.

“Hòa hợp với Tổng thống Putin, hòa hợp với Nga là điều tích cực, không phải tiêu cực. Giờ có thể nói nếu mọi chuyện không tốt đẹp tôi sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất ông ấy từng có” - ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC, bác bỏ cáo buộc rằng ông đã bị ông Putin kiểm soát.

“Nhìn vào các nhà ngoại giao tôi đã trục xuất” - ông Trump nói, muốn nhắc đến việc Mỹ trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 3 sau khi Nga bị cáo buộc đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal tại Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp riêng trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp riêng trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: AP

Ông Trump cũng đề nghị những người chỉ trích ông “nhìn lại các lệnh trừng phạt mà tôi đã áp lên Nga” đồng thời dẫn ra việc ông đã đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel rút lại thỏa thuận xây đường ống nối từ Nga qua biển Baltic đến Đức để mua khí đốt từ Nga.

“Tôi đề nghị Đức ngưng làm một việc có thể mang lại cho Nga hàng tỉ USD, rồi giờ các bạn nghĩ điều đó tích cực cho Nga? Thật buồn cười” - ông Trump nói với CNBC.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama “hoàn toàn khờ dại” trước Nga. Một ngày sau thượng đỉnh, sau khi bị các chính trị gia Mỹ chỉ trích vì thể hiện quá yếu kém trước ông Putin, ông Trump nói rằng ông “cứng rắn với Nga hơn nhiều so với bất kỳ tổng thống nào trong nhiều năm qua”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bị chỉ trích thể hiện yếu kém trước Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo thượng đỉnh ngày 16-7 tại Helsinki (Phần Lan). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bị chỉ trích thể hiện yếu kém trước Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo thượng đỉnh ngày 16-7 tại Helsinki (Phần Lan). Ảnh: REUTERS

Trên Twitter ngày 19-7, ngoài việc hoan nghênh thượng đỉnh thành công, ông Trump cũng hy vọng sẽ có thêm cuộc gặp lần nữa để hai bên có thể xúc tiến thực hiện các ý tưởng hai ông đã bàn trong thượng đỉnh vừa rồi.

Trước đó, ngày 16-7 tại Helsinki (Phần Lan), hai ông Trump-Putin bắt đầu bằng cuộc gặp riêng kéo dài hơn hai giờ chỉ với hai người phiên dịch. Tới ngày 19-7 nhiều chính trị gia Mỹ cho biết vẫn chưa được thông báo hai ông Trump-Putin đã nói hay thỏa thuận gì với nhau trong hơn hai tiếng đó.

Trong ngày 19-7, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Trump đã chỉ đạo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton chuyển lời mời chính thức ông Putin sang thăm Mỹ vào mùa thu này. Hiện công việc bàn bạc, tham vấn về chuyến thăm này đã bắt đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm