Ông Trump quyết định thay cố vấn quốc gia McMaster

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thay Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster nhưng chưa thông báo công khai, Washington Post ngày 15-3 dẫn thông tin từ năm nguồn tin quan chức biết đến kế hoạch này.

Theo các nguồn tin, ông Trump không hề thân mật với ông McMaster, từng phàn nàn ông McMaster quá cứng nhắc, báo cáo công việc thì quá dài dòng và đôi lúc không liên quan. Gần đây ông Trump có nói với Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly rằng muốn thay thế ông McMaster.

Theo các nguồn tin nói với Washington Post thì ông McMaster sẽ chưa rời đi, hai lý do chính là ông Trump vừa muốn giữ thể diện cho ông McMaster vừa muốn rộng rãi thời gian chọn người thay thế thích hợp.

(Từ trái sang) Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster tại Hội nghị Đông Á lần thứ 12 tại Manila (Philippines) ngày 14-11-2017. Ảnh: REUTERS
(Từ trái sang) Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster tại Hội nghị Đông Á lần thứ 12 tại Manila (Philippines) ngày 14-11-2017. Ảnh: REUTERS

Trong các lựa chọn thay thế ông McMaster mà ông Trump đang cân nhắc có cựu đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton và Chánh Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Keith Kellogg.

Thông tin này đến chỉ hai ngày sau khi ông Trump sa thải Ngoại trưởng Rex Tilerson. Vài ngày trước ông Trump còn ám chỉ làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao trong chính phủ ông sẽ chưa dừng lại.

Ông McMaster là Cố vấn An ninh Quốc gia thứ hai của ông Trump, sau ông Michael Flynn bị sa thải năm trước vì nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về liên hệ và cuộc gặp của mình với đại sứ Nga tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm