Pele và Maradona đã xóa hận thù

Trận đấu biểu diễn được tổ chức ngày 9-6 tại thủ đô Paris trước thềm Euro khai mạc. Hai huyền thoại bóng đá thế giới đã tham dự một trận bóng đá năm người và họ không ngừng dành những lời khen ngợi cho nhau. Hai ngôi sao đã hoàn toàn không còn ganh đua, kèn cựa rằng ai mới là người xuất sắc hơn nữa.

Pele và Maradona đã xóa hận thù ảnh 1
"Đế chế bóng đá" có hai vua

Pele, năm nay đã 75 tuổi có ba lần được nâng cúp vô địch World Cup, trong khi Maradona 55 tuổi, vô địch thế giới một lần vào năm 1986. Trong quá khứ, cả hai, đặc biệt là Maradona đã có những phát biểu gây sốc rất kiêu ngạo trước đối phương.

Mâu thuẫn càng dữ dội khi FIFA tiến hành hai cuộc bầu chọn ai là vua bóng đá thế giới. Maradona đã thắng áp đảo Pele theo bình chọn qua mạng. Còn Pele lại thắng Maradona qua bầu chọn của tạp chí FIFA. Cuối cùng FIFA quá khó xử đành chấp nhận “ngai vàng bóng đá” có cùng lúc hai vua.

Ngày FIFA trao giải Maradona đến nhận chiếc cúp và ra về mà chẳng thèm chờ Pele và bất tuân các ghi thức của buổi lễ trao giải. Khi ra về Maradona đã nói một câu là chỉ có ông là... vua mà thôi.

Pele và Maradona đã xóa hận thù ảnh 2
Maradona một thời rất ngưỡng mộ Pele

... Từ đó đến nay, hai huyền thoại không ngừng chê nhau mỗi khi có cơ hội, nhất là kẻ hậu bối Maradona có những phát biểu rất sốc về tiền bối Pele.

Tuy nhiên, sau trận đấu vì tình bằng hữu tại Paris vừa qua chính Maradona đã nói: “Tôi muốn nói lời cảm ơn Pele, chúng ta đều biết ông ấy là ai và luôn luôn là thế. Chúng ta đều thần tượng Pele”.

Đáp lại, vua bóng đá của Brazil nói: “Điều quan trọng là bức thông điệp hòa bình mà tôi và Maradona đã mang đến. Tôi cám  ơn những người bạn, đặc biệt là ông bạn Maradona của tôi vì từ đây mở ra một tình bạn. Bóng đá vốn dĩ là như thế”.

Cả hai đã mang bức thông điệp hòa bình đến toàn thế giới giữa bối cảnh Euro 2016 sắp diễn ra trong không khí hoài nghi, nạn chết chóc đang đe dọa vì khủng bố.

Trận bóng đá hữu nghị tại Paris diễn ra ngày 9-6 còn có các cựu ngôi sao khác như David Trezeguet, thủ môn Angelo Peruzzi, Seedorf, Rio Ferdinand, Dida, Crespo, Fernando Hierro. Trận đấu có kết quả rất... ngoại giao 8-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm