Pep bực bội với truyền thông Anh, J-League dính 'phốt'

Pep Guardiola hụt hẫng vì truyền thông Anh

Chiến lược gia người Tây Ban Nha, Pep Guardiola so sánh dù Man City vô địch Ngoại hạng Anh nhưng báo chí Anh chỉ cứ chăm bẵm đưa tin Pogba tranh cãi với fan Manchester United.

HLV người Tây Ban Nha, Pep Guardiola...

Thông tin nổi bật ấy được Daily Mail giật lên đầu trang web khiến Pep phải thốt lên: “Tại sao không phải là Man City vô địch. Lẽ ra đây là tin nổi bật sáng thứ Hai thay vì cuộc cãi vã giữa Paul Pogba với các CĐV MU.

Tại Tây Ban Nha, Italia hay ở đây đều vậy. Tôi thấy chỉ có người hâm mộ vui vì chiến thắng của CLB. Liverpool chưa vô địch suốt 29 năm qua, nên nếu họ vô địch sẽ là điều vì đó thật kỳ vĩ. Nhưng khi chúng tôi vô địch chỉ đơn giản là: ‘Ồ tốt rồi. Đó là thành tựu’. Chúng tôi trải qua hai mùa giải xuất sắc nhưng để trở thành đội bóng xuất sắc chắc cần thời gian lâu hơn”.

...không hài lòng khi thành tích của các học trò Man City bị truyền thông Anh xem nhẹ. ẢNH: GETTY IMAGES

Trong so sánh của mình, HLV “Man xanh” chạnh lòng khi nghĩ đến thành tựu của Man Utd dưới triều đại Sir Alex, hay Liverpool từng “đại náo” thập niên 80 của Bob Paisley. Dù vậy Pep vẫn khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây hai mùa giải nữa và không đi đâu hết”.

Sau “cú đúp” vô địch Ngoại hạng Anh; Cúp Liên đoàn Anh, Manchester City đang đối diện với cú “ăn 3” lịch sử khi chiến đấu chống lại Watford trận chung kết FA Cup, diễn ra lúc 23 giờ tối nay (18-5) tại Wembley.

Cuộc đối đầu giữa Urawa Red Diamonds và Shonan Bellmare. ẢNH: NAGAHAMA

J-League cười ra nước mắt do sai lầm của trọng tài

Tình huống bóng bay vào lưới nửa mét nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, xảy ra tại cuộc so tài giữa Urawa Red Diamonds và Shonan Bellmare tại giải VĐQG Nhật Bản.

Tình huống Sugioka ghi bàn không được trọng tài công nhận. Nguồn: GOAL 

Phút 31, Daiki Sugioka tung cú sút cực mạnh sát vạch 16,50 m. Bóng bay vượt tầm với thủ môn dội cột trước khi vào lưới bật ra. Sugioka ăn mừng trong khi trọng tài chính không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng lúc đó Urawa Red Diamonds vừa bị thủng lưới vô tư đưa bóng vào cuộc. Trọng tài chính Yamamoto vẫy tay cho trận đấu tiếp tục, suýt chút nữa Shonan Bellmare phải ôm hận trong một pha phản công nhanh của chủ nhà.

Ở tình huống quay chậm, Urawa Red Diamonds đã bị trọng tài Yamamoto tước đi một bàn thắng hợp lệ khi bóng bật cột, nảy thẳng trong lòng lưới bật ra.

Sự kiện hy hữu được tờ Goal mô tả “Mới là tháng 5 nhưng J-League đã xuất hiện tình huống từ chối bàn thắng điên rồ nhất 2019”. Rất may là trận đấu kết thúc có hậu khi Urawa Red Diamonds xuất sắc lội ngược dòng, đánh bại Shonan Bellmare 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm