Pep Guardiola nêu rõ suy nghĩ về Ronaldo

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Manchester City đã nói rõ ràng những suy nghĩ của ông về tiền đạo của Manchester United Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik Ten Hag của Manchester United gần như chắc chắn điền tên Cristiano Ronaldo vào đội hình xuất phát trong trận derby thành Manchester với Manchester City ở vòng 8 Premier League, giữa bối cảnh 2 tiền đạo chủ lực Anthony Martial và Marcus Rashford không thể thi đấu vì chấn thương.

Nếu điều đó thành hiện thực, siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ có trận thứ hai đá chính ở Premier League mùa này. Đây cũng sẽ là trận thứ 3 tiếp Ronaldo được Ten Hag điền tên vào đội hình xuất phát sau 2 trận trước đó tại Europa League.

Ten Hag sẽ không có sự phục vụ của Rashford trong trận derby thành Manchester?

Ten Hag sẽ không có sự phục vụ của Rashford trong trận derby thành Manchester?

Ronaldo đang chờ đợi cơ hội của mình sau mùa hè biến động đòi rời MU và không đi du đấu cùng đội. Trong phần lớn thời gian thị trường chuyển nhượng mùa hè, Ronaldo có vẻ quyết tâm tìm kiếm một lối ra với các thông tin cho thấy anh muốn thi đấu cho 1 CLB có suất dự Champions League.

Nhưng sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Ronaldo vẫn ở lại Old Trafford và đóng vai trò dự bị xa lạ trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình. Trong sáu trận đấu tại Premier League của United, Ronaldo mới chỉ đá chính một lần và đó là màn trình diễn tồi tệ nhất của "quỷ đỏ" trong mùa giải khi bị Brentford đánh bại 4-0.

Nhưng với việc Marcus Rashford và Anthony Martial đều đang gặp khó khăn bởi chấn thương, Erik ten Hag không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tung cầu thủ kỳ cựu này trở lại đội hình MU đấu Man City.

Ronaldo đang chật vật tìm lại phong độ và đẳng cấp vốn có của mình. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang chật vật tìm lại phong độ và đẳng cấp vốn có của mình. ẢNH: GETTY

Phát biểu trước công chúng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn hoàn toàn có cái nhìn tích cực về biểu tượng người Bồ Đào Nha và khẳng định Ronaldo là một phần quan trọng trong cuộc cách mạng ở Old Trafford.

Tuy nhiên, hành động luôn lớn hơn lời nói và trong thực tế, Ten Hag sẵn sàng đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Bây giờ, điều đó có vẻ sẽ thay đổi và HLV Pep Guardiola của Man City sẽ là người được giao nhiệm vụ ngăn chặn một Ronaldo đang ‘đói khát’, người luôn chứng minh được giá trị của mình mỗi khi nhận sự gièm pha và chỉ trích.

Danh sách những người nghi ngờ khả năng của Ronaldo đang tăng lên sau mỗi tuần trôi qua, với việc báo chí Bồ Đào Nha yêu cầu loại Ronaldo khỏi đội tuyển quốc gia và Antonio Cassano thúc giục Ronaldo giải nghệ.

Cựu tiền đạo của AS Roma, Real Madrid và tuyển Ý Antonio Cassano cho biết: “Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo nên yêu bản thân và hiểu rằng, nếu không thể đạt được đẳng cấp, anh ấy phải kết thúc sự nghiệp của mình. Anh ấy đã giành được mọi thứ, anh ấy đã là một hiện tượng. Giờ đã đến lúc giải nghệ”.

Ten Hag có thể để Ronaldo đá chính trong trận đấu giữa Man Utd và Man City. ẢNH: GETTY

Ten Hag có thể để Ronaldo đá chính trong trận đấu giữa Man Utd và Man City. ẢNH: GETTY

Mặc dù vậy, HLV Pep Guardiola không tham gia danh sách đó và biết chính xác thách thức mà đội bóng của ông sẽ phải đối mặt. Cựu huấn luyện viên của Barcelona đã nhiều lần đối đầu với Ronaldo trong sự nghiệp quản lý của mình và hoàn toàn nhận thức được mối đe dọa mà Ronaldo đem đến cho các đội bóng của ông thầy người Tây Ban Nha.

Pep Guardiola từng chia sẻ: “Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong 15 năm qua, cùng với Lionel Messi. Hai người này đã làm gì, chúng ta sẽ không cần phải nói lại.

Cậu ấy đã đạt được những điều này dưới sự giám sát kỹ lưỡng từng giây trong cuộc sống, thậm chí nhiều hơn nữa trên mạng xã hội. Với tư cách là người ‘về đích’, Ronaldo rất xuất sắc. Tôi nghĩ rằng được xem Ronaldo thi đấu trong những năm này là một niềm vui”.

Trước cuộc gặp giữa MU và Man City ở mùa giải trước, HLV Guardiola thậm chí còn thừa nhận rằng ông phải lên một kế hoạch đặc biệt để ngăn chặn một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Pep Guardiola nhận thức rõ được sự nguy hiểm của Ronaldo. ẢNH: BT SPORTS

Pep Guardiola nhận thức rõ được sự nguy hiểm của Ronaldo. ẢNH: BT SPORTS

Pep Guardiola giải thích: “Chúng tôi phải thi đấu bùng nổ với sức mạnh của mình để chặn Cristiano Ronaldo lại gần vòng cấm, bởi vì ở đó cậu ta gần như không thể ngăn cản.

Tôi nhớ khi chúng tôi chơi ở đó và chúng tôi đã thắng 1-0 trong sự kiểm soát hoàn hảo và hoàn hảo. Và sau đó trong tình huống đầu tiên, Ronaldo tạo ra cơ hội và Eddy (thủ môn Ederson Moraes) đã thực hiện một pha cứu thua đáng kinh ngạc. Ronaldo chưa chạm vào bóng nhưng suýt ghi bàn. Đó là phẩm chất và khả năng mà cậu ta có.

Manchester City phải kiểm soát Ronaldo. Khi bạn là một trong những người vĩ đại nhất và là một cỗ máy ghi bàn, chúng tôi phải luôn đề phòng ở đó. Cristiano Ronaldo rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Ronaldo xử lý áp lực mà không gặp vấn đề gì vì cậu ta đã sống với sự kỳ vọng trong suốt sự nghiệp của mình và luôn phản ứng một cách tích cực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm