Pep Guardiola tiết lộ thông tin thú vị về cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool

(PLO)- HLV Pep Guardiola tiết lộ thông tin thú vị rằng, các ngôi sao của Man City chỉ tập luyện trong 25 phút trước cuộc đụng độ với Liverpool ở vòng 13 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City đã để mất ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League vào tay Arsenal, sau khi đoàn quân của Pep Guardiola bị Liverpool cầm hòa 1-1 trên sân nhà Etihad. Erling Haaland ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Man City, nhưng cuối trận, Trent Alexander-Arnold lập công gỡ hòa 1-1 giúp Liverpool rời sân với 1 điểm.

Bây giờ, Pep Guardiola tiết lộ thông tin thú vị rằng, các cầu thủ Man City chỉ tập luyện 25 phút trước trận hòa với Liverpool. Ông thầy người Tây Ban Nha giải thích ông không thể mạo hiểm cho Man City tập luyện nhiều hơn vì không muốn mất thêm cầu thủ.

HLV Pep Guardiola của Man City chỉ có thể điền tên 8 cầu thủ dự bị vào danh sách thi đấu với Liverpool, trong đó có 2 thủ môn, bởi vì ông không còn quá nhiều cầu thủ trong đội hình. Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic và Matheus Nunes đều chấn thương, John Stones ngồi dự bị nhưng không đủ sức khỏe thi đấu, trong khi Jack Grealish vắng mặt vì ốm.

pep-guardiola-man-city.jpg
Pep Guardiola tiết lộ Man City chỉ tập 25 phút trước trận gặp Liverpool. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola cho biết lịch thi đấu dày đặc từ chiến dịch giành cú ăn ba mùa trước, cộng với sự vắng mặt của nhiều cầu thủ ở thời điểm hiện tại, khiến đội hình của ông không thể tập luyện đàng hoàng.

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Trong bảy năm, tôi không tập luyện nhiều. Tối đa 35 phút. Chúng tôi không huấn luyện. Chúng tôi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải 15 ngày trước mùa giải, bạn có biết 15 ngày là gì không?

Chúng tôi đã chơi trận chung kết FA Cup và sau đó là trận chung kết Champions League. Chúng tôi đã không thực hiện một ngày tập chiến thuật. Điều tương tự cũng xảy ra với Jurgen Klopp, tôi khá chắc chắn. Một ngày trước trận đấu này, chúng tôi tập cầm bóng khoảng 10-15 phút và phòng thủ 10 phút.

Trước thứ Ba, sẽ có 10 phút trên sân và tập luyện theo cách đó. Chúng tôi không thể huấn luyện. Nếu chúng tôi tập luyện, chúng tôi sẽ không có cầu thủ cho trận đấu tiếp theo. Đó là lý do tại sao chúng ta phải rút kinh nghiệm từ quá khứ: chỉ cần hiểu mình phải làm gì”.

man-city-de-bruyne.jpeg
De Bruyne vui vẻ chia sẻ với phóng viên Sky Sports tại giải đua xe Abu Dhabi Grand Prix rằng, anh sắp bình phục chấn thương trở lại sân cỏ. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, ngôi sao của Man City Kevin De Bruyne cho biết anh hy vọng sẽ trở lại sân cỏ vào tháng Giêng. Tiền vệ người Bỉ đã phải nghỉ thi đấu kể từ trận đầu tiên của mùa giải, nhưng đã đưa ra thông tin cập nhật đầy hứa hẹn với tờ Sky Sports tại giải đua xe F1 Abu Dhabi Grand Prix.

Kevin De Bruyne nói: “Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Vẫn còn một chặng đường ngắn phía trước, nhưng chúng tôi sẽ đến đó". Khi được hỏi khi nào anh hy vọng sẽ trở lại, De Bruyne trả lời: “Hy vọng điều gì đó đến sớm ngay sau năm mới, nếu mọi thứ đều ổn và suôn sẻ”.

Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City Pep Guardiola thì “không vội lấy lại lá bùa hộ mệnh của mình” khi De Bruyne tiếp tục hồi phục sau khi anh tái phát chấn thương gân kheo.

man city, pep guardiola
Pep Guardiola không muốn mạo hiểm với chấn thương của De Bruyne. ẢNH: GETTY

Phát biểu hồi đầu tháng, HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Với những chấn thương như thế này, tốt hơn hết là đừng gây áp lực. Khi Kevin De Bruyne cảm thấy ổn và các bác sĩ tin tưởng, chúng tôi có thể thực hiện bước tiếp theo. Bạn không muốn quay lại sân quá sớm và phải quay lại hồi phục chấn thương một lần nữa. Chấn thương nặng, phải phẫu thuật, cứ thế từng bước một”.

Sau trận hòa Liverpool 1-1, Man City của Pep Guardiola tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với 29 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm. Hai đội còn lại nằm trong Top 4 Premier League là Liverpool và Aston Villa cùng có 28 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm