Phá 3 đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro ở Thanh Hóa

Sáng 12-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ ngày 1-7 đến nay, công an tỉnh này đã liên tiếp triệt xóa ba ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ với số tiền giao dịch 10-30 tỉ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Lê Trung Đông (tức Đông Trọc, 28 tuổi, ngụ thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa) cầm đầu, đồng thời bắt giữ năm người trong đường dây cá độ của Đông.

Những người bị bắt là Trương Quốc Phong (31 tuổi), Phạm Quốc Đoàn (33 tuổi), Hà Văn Đạt (34 tuổi, đều ngụ huyện Hoằng Hóa), Lê Quý Hoành (45 tuổi) và Nguyễn Hữu Hòa (43 tuổi, cùng ngụ TP Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận từ đầu tháng 6-2021 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của Lê Trung Đông, thông qua trang Web 3in1bet.com đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã hoạt động, giao dịch với số tiền trên 1 tỉ đồng/ngày, tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỉ đồng.

Hai trong số ba kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc tại Thanh Hóa vừa bị công an triệt xóa. Ảnh: T. THANH

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Ngọc Nhân (tức Nhân Trọc) cầm đầu và bắt giam chín người liên quan trong ổ nhóm đánh bạc.

Kết quả điều tra, từ ngày 26-6 đến khi kết thúc vòng 1/8 giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020, Nguyễn Ngọc Nhân đã tổ chức cho những người ở Nông Cống cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Đào Trọng Cường (ngụ TP Thanh Hóa) tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP Thanh Hóa cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Hiện cả ba vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm