Phá băng cướp gây 27 vụ trong hai tháng

Năm nghi can tuổi đời còn trẻ từ 16 đến 20, cùng ngụ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Trước đó, tối 9-8, trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự Công an TP Đà Lạt phát hiện hai thanh niên đi xe máy Sirius màu đen gắn biển số có dấu hiệu cạo sửa. Trinh sát đã áp sát, đưa hai người này về cơ quan để làm rõ. Tại đây cả hai khai tên là Tuấn và Vinh. Qua đấu tranh, Tuấn cùng Vinh khai nhận đã tham gia với Hùng, Đoàn, Nam gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là điện thoại, giỏ xách…) của người đi đường và du khách tại TP Đà Lạt. Từ lời khai của Tuấn, Vinh, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng, Đoàn và Nam.

Các nghi can Hùng,Tuấn, Vinh. Ảnh: MK

Qua đó, các nghi can khai nhận từ đầu tháng 6-2014 đến khi bị bắt chúng đã thực hiện 27 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 25 vụ tại TP Đà Lạt. Thời gian gây án của nhóm cướp này thường diễn ra vào chiều tối. Có khi chúng thực hiện đến bốn vụ trong một đêm.

M.KHANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.