Phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Chiều ngày 2-2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thành Trung (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội tổ chức đánh bạc.

Theo Đại tá Dũng, Trung đã đăng ký đại lý cho 10 nhà cái ở nước ngoài, mở nhiều tài khoản rồi giới thiệu, tổ chức cho người đánh bạc. Sau khi theo dõi, thu thập tài liệu và các chứng cứ liên quan, ngày 12-1, công an thành phố Tam Kỳ đã tiến hành giữ người, khám xét khẩn cấp đối với Trung và thu giữ một máy tính xách tay, 95 triệu đồng, một ô tô cùng nhiều tang vật.

Với số tiền trong đường dây đánh bạc lên đến gần ngàn tỉ đồng, Trung bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. (Ảnh minh họa)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định từ tháng 10-2017 đến nay, Trung đã tổ chức cho gần 3000 lượt người tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với số tiền 140 tỷ đồng, thu lợi bất chính 851 triệu đồng từ việc hưởng hoa hồng được các nhà cái chuyển khoản về.

“Ước tính số tiền đánh bạc từ năm 2016 đến nay là hàng trăm tỉ đồng tỷ đồng, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Trung bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ. Hai người khác liên quan bị cơ quan chức năng khởi tố về tội đánh bạc và cấm rời khởi nơi cư trú”, đại tá Dũng nói

Chiều cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có khen thưởng nóng công an TP Tam Kỳ phá thành công chuyên án này. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm