Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Bắc vào Trung

Chiều 4-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trịnh Hồng Hiệp (quận Lê Chân, Hải Phòng) và Võ Ngọc Phi (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Bắc vào Trung ảnh 1
 

Đây là hai mắt xích quan trọng nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh. Theo điều tra ban đầu, Hiệp là đối tượng cầm đầu đường dây, chuyên nhận “hàng” từ Hải Phòng rồi đưa vào Đà Nẵng giao cho Phi phân phối về cho các chân rết. 

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng này thường chọn khách sạn hạng sang ở Đà Nẵng làm nơi giao dịch.

Ngày 3-12, qua theo dõi, lực lượng trinh sát PC47 xác định một lượng hàng ma túy lớn từ Hải Phòng sắp về đến Đà Nẵng nên triển khai vây bắt. 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khách sạn A. (quận Sơn Trà), PC47 bất ngờ ập vào bắt quả tang Phi đang bán ma túy cho các đối tượng ở trước tiền sảnh khách sạn. Tang vật thu giữ gồm 125 viên thuốc lắc, 5 g ma túy đá, bốn điện thoại di động và 2,2 triệu đồng tiền mặt. 

Sau đó, lực lượng trinh sát tiếp tục khám xét và bắt giữ Hiệp khi đối tượng này đang nằm trong phòng của khách sạn A. để chỉ đạo các giao dịch.

Được biết Hiệp từng ngồi tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Phi từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Liên quan đến vụ án, PC47 cũng lập hồ sơ xử lý hành chính bốn đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm