Phái đoàn cấp cao Mỹ chuẩn bị thăm Trung Quốc

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm sắp tới của phái đoàn cấp cao nước này đến Trung Quốc là nhằm giữ cho các kênh liên lạc luôn mở, tiếp tục quản lý hiệu quả sự cạnh tranh giữa 2 nước và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết chính quyền Mỹ sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc vào tuần tới, theo sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước tại hội nghị G20 ở Indonesia.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà ngoại giao Mỹ và là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink và bà Laura Rosenberger - Giám đốc cấp cao về quan hệ với Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Biden - sẽ là 2 thành viên trong phái đoàn tới Trung Quốc lần này.

Bà Laura Rosenberger - Giám đốc cấp cao về quan hệ với Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: SCMP

Bà Laura Rosenberger - Giám đốc cấp cao về quan hệ với Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: SCMP

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm là một nỗ lực nhằm giữ cho các kênh liên lạc giữa 2 nước luôn mở, tránh những rủi ro khi căng thẳng giữa cả 2 đang ngày càng gia tăng, đồng thời tiếp tục quản lý hiệu quả sự cạnh tranh giữa 2 nước và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Mỹ cũng sẽ mở đường cho chuyến đi dự kiến tới Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào đầu năm tới.

Là một phần trong chuyến công du châu Á từ ngày 11 đến 14-12, ông Kritenbrink và bà Rosenberger cũng có kế hoạch thăm Hàn Quốc và Nhật để tổ chức các cuộc tham vấn về “một loạt vấn đề khu vực và song phương”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết song không nêu chi tiết.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink. Ảnh: AFP

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink. Ảnh: AFP

Thông báo trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau những bình luận hồi đầu tuần từ ông Kurt Campbell - Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - cho rằng Bắc Kinh đang tìm kiếm các mối quan hệ ổn định hơn và có thể dự đoán được với Washington vào lúc này khi Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức kinh tế trong nước.

Theo ông Campbell, việc Trung Quốc sẵn sàng ổn định mối quan hệ với Mỹ trong “ngắn hạn” cũng xuất phát từ sự phản đối ngày càng nhiều từ các nước láng giềng châu Á với chính sách ngoại giao quyết đoán của nước này.

Họ đã thách thức và xảy ra tranh chấp lãnh thổ với nhiều quốc gia như Nhật và Ấn Độ. Tôi nghĩ họ nhận ra rằng vấn đề này, ở nhiều khía cạnh, đã phản tác dụng” - ông Campbell nói tại Diễn đàn An ninh Aspen ở thủ đô Washington D.C hôm 8-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm