Mỹ nói Trung Quốc muốn quan hệ ổn định với Mỹ ít nhất trong ngắn hạn

(PLO)- Ông Campell cho biết Trung Quốc mong muốn thúc đẩy một mối quan hệ ổn định với Mỹ trong thời gian tới và Washington cũng đang tìm kiếm điều đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell ngày 8-12 nói rằng Trung Quốc mong muốn một mối quan hệ ổn định với Mỹ trong bối cảnh nước này đang đối mặt những thách thức kinh tế trong nước và môi trường quốc tế đầy biến động, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Indonesia hồi tháng 11. Ảnh: Saul Loeb/AFP/GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Indonesia hồi tháng 11. Ảnh: Saul Loeb/AFP/GETTY IMAGES

Do đó, ông Campell kết luận rằng với tình hình kém thuận lợi trên đồng nghĩa với việc Bắc Kinh quan tâm tới các mối quan hệ dễ đoán định hơn với Mỹ ít nhất “trong ngắn hạn".

“Họ [Trung Quốc] muốn một mức độ có thể dự đoán và ổn định, và chúng tôi cũng đang tìm kiếm điều đó” - ông Campbell phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen tổ chức ở Washington.

Quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng dự đoán rằng trong những tháng tới đây, thế giới sẽ chứng kiến “sự quay trở lại của các yếu tố thực dụng và dễ đoán định trong chính sách ngoại giao nước lớn” giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông cũng nói rằng đặc điểm nổi bật của mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn sẽ tiếp tục là sự cạnh tranh, nhưng Washington muốn thúc đẩy sự cạnh tranh này theo hướng hòa bình và kiến tạo nên các nền tảng có thể ngăn mối quan hệ song phương đi vào chỗ bất ổn.

"Tôi cho rằng chúng ta đang nhìn thấy những tiến triển mà tôi tin chắc điều đó sẽ trấn an toàn bộ khu vực” - ông nói tiếp.

Theo ông Campbell, xung đột ở Ukraine đã kéo theo hàng loạt các cuộc thảo luận hậu trường trong ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Ông nhận định: “Nếu có một thách thức, điều này sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp về mặt chiến lược lẫn thương mại, và đó không phải là lợi ích của bất kỳ ai. Vì vậy tôi nghĩ rằng mọi quốc gia đều hiểu được sự nhạy cảm ở đây”.

Phát biểu trên của ông Campbell đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước tại Indonesia và chỉ hai ngày sau tuyên bố của Washington về việc tăng cường sự hiện diện quân sự luân phiên tại Úc.

Cùng ngày, ông Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khẳng định năm 2023 sẽ là một năm đầy biến đổi đối với tư thế quân sự của Washington ở khu vực trong một thế hệ theo hướng “nguy hiểm hơn, cơ động hơn, kiên cường hơn và củng cố chính xác năng lực răn đe".

“Chúng tôi sẽ thực hiện tốt cam kết chiến lược mà mọi người đã tìm kiếm từ lâu” - ông Ratner nói tại một sự kiện do Viện Doanh nghiệp Mỹ tổ chức, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác với các đồng minh như Úc và Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm