Vụ VĐV tố cáo bị thu “phế” tiền thưởng

Phạm Như Phương không lên tuyển, thôi tập huấn 2 HLV

(PLO)- Cục Thể dục thể thao (TDTT) đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan để nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc VĐV Phạm Như Phương tố cáo bị thu % tiền thưởng và ra nhiều quyết định nghiêm khắc, đồng thời không triệu tập 2 HLV để làm rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Cục TDTT sau khi làm việc với Phòng Thể thao thành tích cao I, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Ban huấn luyện đội tuyển Thể dục dụng cụ liên quan đến vụ việc VĐV Phạm Như Phương tố các HLV thu “phế” tiền thưởng đã kết luận một số nội dung:

1. Việc cho thôi tập huấn vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ Phạm Như Phương (đơn vị Hà Nội)

Ngày 9-12-2023, HLV Nguyễn Hà Thanh nhận được bản cam kết của gia đình vận động viên Phạm Như Phương về việc xin nghỉ phép cho vận động viên từ ngày 14-12-2023 đến ngày 3-1-2024. Tuy nhiên, thời điểm đó HLV trưởng Nguyễn Thanh Thúy bị ốm nằm viện nên HLV Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương đã không báo cáo với HLV trưởng và giấu việc vận động viên Phạm Như Phương xin nghỉ phép.

Ngày 19-12-2023, HLV trưởng Nguyễn Thanh Thúy biết thông tin đã báo cáo với Bộ môn Thể dục và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đề nghị không chấm công tập luyện và báo cắt suất ăn của vận động viên trên.

Phạm Như Phương
VĐV Phạm Như Phương xin nghỉ phép đã không có mặt tập luyện và chấm công. Ảnh: CTV.

Ngay sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế vận động viên không có mặt tập luyện và chấm công của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ môn đã báo cáo với Phòng Thể thao thành tích cao I và trình Cục ra quyết định cho thôi tập huấn vận động viên Phạm Như Phương từ ngày 14-12-2023.

Căn cứ vào hồ sơ quy trình cho thôi tập huấn vận động viên Phạm Như Phương, Cục TDTT nhận thấy chuyên viên phụ trách bộ môn và Phòng Thể thao thành tích cao I đã chấp hành đúng quy trình thủ tục cho thôi tập huấn theo quy định.

Tuy nhiên, lỗi của HLV trực tiếp là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương đã giấu việc vận động viên nghỉ không báo cáo với Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia và Bộ môn Thể dục.

cho-thoi-tap-huan-2-hlv (2).jpg
Tuyển thủ quốc gia môn TDDC có đơn xin phép đi Mỹ nhưng hai HLV đã không báo cáo cho cấp trên. Ảnh: CTV.

2. Việc không triệu tập vận động viên Phạm Như Phương vào đội tuyển Thể dụng cụ quốc gia năm 2024

Ban huấn luyện đội tuyển Thể dục dụng cụ báo cáo: Thời điểm Ban huấn luyện đội tuyển đề xuất vận động viên vào đội tuyển, vận động viên không có mặt tại Việt Nam và căn cứ vào yêu cầu chuyên môn: vận động viên nghỉ tập thời gian dài sẽ khó đáp ứng được giáo án huấn luyện.

Chính vì vậy, ban huấn luyện đã thống nhất không đề xuất vận động viên Phạm Như Phương tập trung tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2024. Căn cứ vào đề xuất của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Thể dục Việt Nam gửi văn bản tới Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội xin ý kiến về danh sách tập huấn; ngay sau đó, trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội cũng gửi hồ sơ thống nhất danh sách.

Căn cứ đề xuất của Ban huấn luyện, văn bản của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội; Bộ môn Thể dục và Phòng Thể thao thành tích cao I đã tham mưu trình Cục ban hành Quyết định số 941/QĐ-CTDTT ngày 29-12-2023 về việc tập huấn đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 1-1-2024 đến ngày 31-12-2024 (trong đó không có tên vận động viên Phạm Như Phương).

cho-thoi-tap-huan-2-hlv (3).jpg
Phạm Như Phương đã giải nghệ vì không được tập trung tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2024. Ảnh: CTV.

3. Việc HLV bị tố ăn chặn tiền thưởng của vận động viên

Đại diện Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia, bộ môn Thể dục và các HLV đội tuyển quốc gia tham dự họp báo cáo rõ và cam kết ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội cũng như Bộ môn Thể dục Cục TDTT không có chủ trương thu “phế” tiền thưởng huy chương hay bất kỳ tiền nào làm quỹ của vận động viên.

HLV Nguyễn Thùy Dương, người có liên quan đến việc bị tố thu “phế” tiền thưởng giải trình việc thu các khoản vào quỹ là các vận động viên của đơn vị Hà Nội.

Tại cuộc họp của Phòng thể thao thành tích cao I với các vận động đội tuyển TDDC quốc gia vào chiều ngày 16-11-2024, tất cả các VĐV xác nhận không có HLV nào thu tiền của VĐV từ trước đến nay.

cho-thoi-tap-huan-2-hlv (5).jpg
Sau tố cáo của Phạm Như Phương, các VĐV cho biết không có HLV nào thu tiền của VĐV từ trước đến nay. Ảnh: CTV.

4. Kết quả kiểm tra cho thấy:

Việc không triệu tập VĐV Phạm Như Phương lên đội tuyển quốc gia năm 2024 là đúng quy trình. Nếu VĐV Phạm Như Phương tiếp tục tập luyện, đảm bảo về chuyên môn và thể lực vẫn có cơ hội triệu tập tham gia đội tuyển quốc gia.

Ban huấn luyện đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia không liên quan đến việc chia phần trăm tiền thưởng của VĐV đội tuyển quốc gia.

HLV Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương có hành vi sai phạm bao che, không báo việc VĐV Phạm Như Phương đến Ban huấn luyện và Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

HLV Nguyễn Thùy Dương có hành vi sai phạm do nhận tiền của VĐV Phạm Như Phương.

cho-thoi-tap-huan-2-hlv (7).jpg
Sau vụ việc Phạm Như Phương không có suất lên tuyển, Cục TDTT cũng thôi tập huấn với hai HLV để tiếp tục xác minh. Ảnh: CTV.

5. Đề xuất xử lý:

Trên cơ sở báo cáo của ban huấn luyện, bộ môn Thể dục phòng Thể thao thành tích cao I và giải trình của huấn luyện viên trực tiếp, Cục TDTT đề nghị:

Cho thôi tập huấn HLV Nguyễn Hà Thanh về việc không báo cáo kịp thời việc vận động viên Phạm Như Phương xin nghỉ phép đi nước ngoài; Cho thôi tập huấn HLV Nguyễn Thùy Dương để xác minh làm rõ việc nội dung liên quan đến việc vận động viên tố thu “phế” tiền thưởng; Sau khi xác minh rõ các khoản thu của HLV, Cục sẽ báo cáo chi tiết và tiếp tục đề xuất phương án xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm