Phao tin kỷ luật giám đốc Sở GD&ĐT, bị phạt 12,5 triệu

Ngày 12-3, ông Nguyễn Văn Nam, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết sở đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Tống Dũ (37 tuổi, ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vì đăng tin sai sự thật.

Kiểm tra thân nhiệt học sinh. Ảnh minh họa

Ngày 24-2, ông Dũ dùng tài khoản Facebook cá nhân Du Tong Nguyen đăng nội dung “Học sinh chưa thể đến trường, Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam chuẩn bị nhận án kỷ luật”.

Căn cứ Nghị định 173/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt hành chính ông Dũ với số tiền 12,5 triệu đồng.

Liên quan việc đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, trong sáng 12-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tài khoản Facebook có tên “HS” đăng tải thông tin với nội dung có một người tên TCQ làm việc tại Vinpearl Nam Hội An nhiễm COVID-19. Sự việc đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến cá nhân và gia đình của anh Q.

Vào cuộc điều tra, công an xác định chủ tài khoản Facebook này là bà NTP (45 tuổi, làm việc ở TP Đà Nẵng). Qua làm việc, bà NTP thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật. Vụ việc đang được xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm