Nhận 'ship ma túy' để trừ nợ, lãnh án tử

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Cher Wei Hon (40 tuổi, quốc tịch Singapore, ngụ TP.HCM), tuyên y án tử hình  về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Bị cáo Cher Wei Hon tại tòa. Ảnh: NAM AN

Rạng sáng 29-6-2019, lực lượng chức năng kiểm tra chiếc ô tô đang di chuyển trên QL22 ( thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh) do Dương Hùng Tâm (27 tuổi) điều khiển. Trên xe có bị cáo đi cùng.

Kiểm tra hành lý mang theo của bị cáo, lực lượng chức năng phát hiện gần 10 kg ma túy loại Methamphetamine.

Bị cáo khai quen biết người phụ nữ tên Quỳnh (không rõ lai lịch) tại Campuchia và được Quỳnh cho vay 200 triệu đồng. Sau đó, bị cáo làm thuê cho Quỳnh để trừ nợ.

Lúc đầu, Quỳnh thuê bị cáo vận chuyển điện thoại iPhone, iPad từ Campuchia về Việt Nam rồi đến ma túy. Tiền công mỗi chuyến là 500-1.000 USD.

Tối 28-6-2019, Quỳnh nhờ Tâm chở bị cáo đến khu vực huyện Bến Cầu, Tây Ninh rồi có người đón sang Campuchia. 

Trên đường Tâm chở bị cáo cùng hai túi xách từ Campuchia về lại TP.HCM thì bị bắt như trên.

Bị cáo khai ngoài lần bị bắt, đã năm lần vận chuyển ma túy cho Quỳnh từ Campuchia về TP.HCM.

Do chưa bắt được Quỳnh và chỉ có lời khai nhận của Tâm nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tâm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm