Thẩm phán Thái Quang Hải giữ chức chánh án TAND TP Cần Thơ

Ngày 2-8, tại TP Cần Thơ, TAND Tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm ông Thái Quang Hải giữ chức vụ Chánh án TAND TP Cần Thơ ngày 2-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao quyết định bổ nhiệm ông Thái Quang Hải (Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ) giữ chức vụ Chánh án TAND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15-8-2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Hồng Quang – Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao cho biết, ngày 30-7-2020, Chánh án TAND Tối cao đã có quyết định về việc để ông Nguyễn Thanh Thiên thôi giữ chức vụ Chánh án TP Cần Thơ kể từ ngày 15-8-2020.

Đồng thời cùng ngày này, Chánh án TAND Tối cao đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm Chánh án TAND TP Cần Thơ đối với ông Thái Quang Hải.

“Tại buổi lễ trang trọng này, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND Tối cao ghi nhận và cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Thiên – người đã có nhiều cống hiến cho TAND hai cấp của TP Cần Thơ suốt thời gian qua” – ông Quang nói.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa cảm ơn sự cống hiến hơn 40 năm cho ngành tòa án của Chánh án TAND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Thiên. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Quang, với hơn 40 năm công tác và cống hiến cho hệ thống TAND, đảm nhận nhiều cương vị khác nhau của TAND tỉnh Hậu Giang cũ và TAND TP Cần Thơ, ông Thiên có 35 năm làm thẩm phán, trong đó 13 năm giữ chức vụ Chánh án TAND TP Cần Thơ.

“Đồng chí Thiên là đồng chí lãnh đạo tòa án mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuẩn mực về năng lực lãnh đạo và chuyên môn. Trong thời gian giữ chức vụ Chánh án TAND TP Cần Thơ, đồng chí đã có nhiều đổi mới, công tâm trong trong công tác lãnh đạo, điều hành và công tác cán bộ…” – ông Quang cho hay.

Đồng thời, ông Quang cũng cho biết, ông Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, năng động trong công việc, có 35 năm công tác tại TAND hai cấp của TP và có 24 năm làm thẩm phán…

“Việc Chánh án TAND Tối cao quyết định bổ nhiệm đồng chí Thái Quang Hải làm Chánh án TAND TP Cần Thơ thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo TAND Tối cao về năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn của đồng chí Hải…

Lãnh đạo TAND Tối cao kỳ vọng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác cùng với tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND TP đoàn kết, chung tay, chung sức để lãnh đạo TAND hai cấp của TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – ông Quang nhấn mạnh.

Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hải cho biết: “Tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý; Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình;

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp; Xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân sân, phụng sự Tổ quốc”.

Ông Thái Quang Hải (SN 7-11-1967), chức vụ hiện nay là Bí thư Đảng ủy, thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Quá trình công tác của ông Hải: từ tháng 6-1986 đến tháng 11-1988 được bổ nhiệm ngạch thư ký TAND TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (cũ);

Từ tháng 11-1988 đến tháng 12-1992 được cử đi học tại Trường Phân hiệu Đại học pháp lý tại TP.HCM;

Từ tháng 1-1993 đến tháng 6-1996 về tiếp tục làm thư ký TAND TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (cũ);

Từ tháng 6-1996 đến tháng 12-2003 được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm thẩm phán TAND TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (cũ);

Từ tháng 1-2004 đến tháng 12-2014 được Chánh án TAND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ  Chánh án TAND quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ;

Từ tháng 1-2015 đến tháng 4-2015 được Chánh án TAND TP Cần Thơ điều động và bổ nhiệm làm Chánh toà - Toà Hành chính TAND TP Cần Thơ;

Từ tháng 4-2015 được Chánh án TAND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ đến nay.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm