Pháp thiệt hại bao nhiêu sau một tuần bạo động?

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói đất nước đã qua đỉnh bạo động; Doanh nghiệp Pháp chịu thiệt hại hơn 1 tỉ USD vì bạo động; Điều tra cái chết nam thanh niên 27 tuổi bị bắn trong cuộc biểu tình TP Marseille.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã một tuần nhưng làn sóng biểu tình bạo động ở Pháp liên quan việc cảnh sát giao thông bắn chết thiếu niên da màu 17 tuổi Nahel M. vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên đã dần giảm.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, tình hình bạo động trong đêm 3-7 đã giảm một nửa so những đêm trước. 72 người biểu tình bị bắt, trong đó có 24 người ở thủ đô Paris. Hàng chục tòa nhà và đồn cảnh sát tiếp tục bị tấn công, nhưng không có người bị thương.

Một cửa hàng thời trang tại thủ đô Paris (Pháp) bị hư hại vì bạo động. Ảnh: AFP
Một cửa hàng thời trang tại thủ đô Paris (Pháp) bị hư hại vì bạo động. Ảnh: AFP

Cùng ngày 4-7, văn phòng công tố viên TP Marseille (miền nam Pháp) cho biết hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên 27 tuổi trong cuộc bạo động tại TP Marseille đêm 2-7.

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo từ văn phòng công tố cho hay hiện chưa thể xác định ai là người đã bắn chết thanh niên này, và cũng chưa thể xác định liệu nạn nhân có phải là một trong những người tham gia biểu tình hay không.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 4-7, Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) cho biết làn sóng bạo động đã khiến các doanh nghiệp nước này chịu thiệt hại hơn 1 tỉ euro (khoảng 1,1 tỉ USD), theo đài CNN.

Cơ quan này cho biết thêm người biểu tình đã cướp phá hơn 200 cửa hàng, phá hủy 300 chi nhánh ngân hàng và hơn 250 phân xưởng lớn nhỏ tại các thành phố.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, giới chức Paris hiện đang cân nhắc những biện pháp thiết thực nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề do bạo động.

“Chính phủ đang xem xét liệu nên hủy bỏ hoặc hoãn các khoản phí an sinh xã hội hay nên miễn thuế cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thì sẽ tốt hơn” - ông Le Maire cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước khoảng 300 thị trưởng từ khắp đất nước tại Điện Elysee trong ngày 4-7. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước khoảng 300 thị trưởng từ khắp đất nước tại Điện Elysee trong ngày 4-7. Ảnh: AFP

Ngày 4-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp các quan chức Pháp bàn về “những lý do sâu xa” khiến đất nước rơi vào bạo động, theo hãng tin AFP.

Phát biểu trước khoảng 300 thị trưởng của các thành phố trên toàn đất nước tại Điện Elysee, ông Macron nói: “Tình hình đất nước có vẻ đã yên ổn trở lại, chúng ta đã đi qua đỉnh bạo động. Nhưng để kéo dài tình hình trật tự của đất nước, tất cả mọi người cần thận trọng hơn. Đó là điều mọi người mong muốn và cũng là ưu tiên tuyệt đối".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm