Phát hiện người phụ nữ khốn khó tử vong bên đường

Người dân đã khẩn trương báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Sau đó, danh tính người phụ nữ được xác định là chị Nguyễn Thị Luận (40 tuổi, trú thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc). Khi hay tin mẹ mất bên đường, bốn người con còn thơ dại chạy ra ngồi khóc bên quan tài của mẹ.

Các con còn thơ dại ngồi khóc bên quan tài mẹ.

Sau đó, Cơ quan công an huyện Can Lộc phối hợp cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Gia đình cho biết, chị Luận có tiền sử bệnh tim mạch và thời gian gần đây hay ốm, sức khỏe yếu nên không yêu cầu mổ tử thi.

Chiều 9-7, ông Đặng Thọ Liễu – Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết, lúc 16 giờ chiều nay, chính quyền địa phương cùng người thân đã làm lễ an táng chị Luận theo phong tục địa phương.

Hoàn cảnh gia đình chị Luận nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã. Ông Liễu cho biết thêm: "Thời gian qua, chồng và con đầu của chị Luận vào TP HCM làm thuê. Khi hay tin vợ tử vong, người chồng và con đầu của chị Luận đã vội vàng về quê chịu tang. Nguyên nhân chị Luận tử vong được xác định ban đầu là do đột quỵ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm