Phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ khi đang đánh cá trên biển

(PLO) - Trong lúc đánh bắt cá trên biển, ông Linh tá hoả khi phát hiện một quả bom cỡ lớn nằm dưới đáy biển nên đã khẩn trương thông báo với lực lượng chức năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp di dời thành công quả bom MK-82 500LBS, nặng khoảng 230kg trên vùng biển cảng Hòn La.

Vào khoảng 12 giờ, ngày 13-2, Đồn Biên phòng Roòn thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tiếp nhận tin báo của ngư dân Ngô Mạnh Linh (trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) về việc phát hiện một quả bom cỡ lớn nằm dưới đáy biển.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt quả bom. Ảnh: Hoài Nam

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt quả bom. Ảnh: Hoài Nam

Qua xác định, quả bom dài khoảng 1,6m, đường kính 0,25m nằm cách bờ khoảng 100m ở dưới mực nước biển khoảng 3m, thuộc khu vực biển Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã khẩn trương điều động lực lượng thiết lập cảnh báo nguy hiểm và bảo vệ hiện trường. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng liên quan phối hợp, xử lý quả bom.

Đến ngày 18-2, quả bom nặng khoảng 230kg đã được trục vớt thành công và bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển đi tiêu hủy theo đúng quy định. Theo các lực lượng chức năng, đây là loại bom MK-82 500LBS còn sót lại từ chiến tranh chống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm