Phát hiện xe 'chui' chở người từ các tỉnh phía Nam về Phú Yên

Tối 10-8, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan này đang xác minh, xử lý vụ một số ô tô hoạt động trái phép chở người Phú Yên từ các tỉnh phía Nam về quê, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Ba ô tô hoạt động trái phép chở 17 người từ TP.HCM về Phú Yên bị Công an thị xã Đông Hòa phát hiện. Ảnh: LƯU HẠNH

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa phối hợp tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 Công an thị xã phát hiện 11 người đi bộ qua chốt kiểm soát.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển, yêu cầu khai báo y tế. Qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, có ông TVD (40 tuổi ngụ xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa) có kết quả dương tính, những người còn lại âm tính.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên trình bày chiều 9-8, hai nhóm với 11 người trên đi trên hai ô tô biển số Phú Yên từ TP.HCM về Phú Yên với giá 1,4- 1,6 triệu đồng mỗi người.

Khi đến cách trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Phú Khê 2 khoảng 300 m, hai lái xe yêu cầu 11 người trên đi bộ qua chốt rồi sẽ có người đưa về nhà. Sau đó, hai lái xe điều khiển ô tô đi đâu chưa xác định được.

Trong số 11 người đi xe về, 10 người có giấy xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính từ ngày 7 đến 9-8. Riêng ông TVD có giấy ra viện do bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 TP.HCM cấp ngày 8-8. Trong giấy ra viện thể hiện ông D. nhập viện điều trị COVID-19 ngày 31-7. Sau đó, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đã đưa ông D. vào bệnh viện dã chiến Đông Hòa để theo dõi.

Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa cũng đã cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm đối vơi 10 người trên. Sau đó, liên hệ với cơ quan chức năng các địa phương liên quan đưa những người này về nơi cư trú thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thượng tá Trần Khắc Quang cho biết thêm Công an thị xã Đông Hòa cũng đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý vụ ba xe ô tô loại bảy chỗ ngồi chở 17 người từ TP.HCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 7-8, tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Nam, Công an thị xã Đông Hòa phát hiện ba ô tô biển số Phú Yên chở 17 người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê trái quy định về phòng chống dịch. Những người đi trên xe cho biết các xe trên thu 1,3-1,6 triệu đồng mỗi người để chở về quê.

Bước đầu, các lái xe khai trước đó đã thực hiện một số chuyến chở người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Phú Yên trong khi cơ quan chức năng đã buộc tạm dừng hoạt động dịch vụ vận tải hành khách để phòng chống dịch.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên nói UBND tỉnh Phú Yên phối hợp Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM đã và đang tổ chức liên tục các đợt đưa người dân Phú Yên tại TP.HCM về quê bằng xe khách do hãng xe Phương Trang tài trợ. Mỗi tuần có ba đợt đón và thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy với số lượng hơn 600 người mỗi đợt.

Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm, cách ly đều do tỉnh Phú Yên hỗ trợ. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang triển khai kế hoạch đưa người Phú Yên tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về quê.

“Người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam bình tĩnh chờ đưa về bằng các chuyến xe do tỉnh tổ chức. Bà con không nên tự đi về bằng phương tiện cá nhân hay đi trên các xe hoạt động “chui” vừa không đảm bảo an toàn vừa vi phạm các quy định về phòng chống dịch”- vị lãnh đạo sở lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm