Phạt tù chung thân kẻ dùng súng bắn chết 1 thiếu niên trên đường

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với một nhóm thiếu niên cùng di chuyển trên đường, Nguyễn Thành Mạnh và đồng phạm đã truy đuổi, dùng súng bắn chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Mạnh (22 tuổi, ngụ tại phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tù chung thân; Nguyễn Ngọc Ty (18 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường 100 triệu đồng là tiền tổn thất tinh thần cho phía gia đình bị hại. Trước đó trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại 130 triệu đồng chi phí mai táng.

Bị cáo Nguyễn Thành Mạnh (áo trắng) và bị cáo Nguyễn Ngọc Ty tại tòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bị cáo Nguyễn Thành Mạnh (áo trắng) và bị cáo Nguyễn Ngọc Ty tại tòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

HĐXX nhận định, trong vụ án này Mạnh là người chủ mưu, đồng thời là người trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm; Ty với vai trò là người giúp sức tích cực cho Mạnh thực hiện hành vi tội phạm.

Riêng đối với Trần Minh Quân (28 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh. TP Mỹ Tho) đã cho Mạnh mượn súng và đạn dẫn đến Mạnh đã dùng súng bắn chết người, theo HĐXX, nếu không có súng của Quân thì Mạnh và Ty không thể gây án.

Do vậy để giải quyết vụ án khách quan, không bỏ lọt tội phạm, HĐXX còn kiến nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho mượn súng và đạn của Trần Minh Quân dẫn đến bị cáo Mạnh đã sử dụng súng bắn chết bị hại là anh Huỳnh Bảo Sang.

Trước đó trong quá trình điều tra, Trần Minh Quân chỉ bị Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử lý hành chính về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ .

Theo cáo trạng, vào tối 13-3-2022, Nguyễn Ngọc Ty điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thành Mạnh và Trần Minh Quân điều khiển xe mô tô khác cùng đi dạo trên nhiều tuyến đường ở TP Mỹ Tho.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, Mạnh nghe tiếng Huỳnh Bảo Sang (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đi trên xe mô tô cùng với Võ Tấn Tài (15 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có lời nói thô tục, xúc phạm.

Mạnh kêu Ty chạy rượt đuổi theo xe của Quân để mượn súng. Gặp Quân, Mạnh kêu Quân dừng lại, Quân mở cốp xe ra thì Mạnh lấy trong cốp xe của Quân một khẩu súng. Sau đó Mạnh kêu Ty quay xe trở lại để truy đuổi nhóm của Sang và Tài.

Khoảng 21 giờ 47 phút cùng ngày, khi gặp Sang và Tài, Mạnh ngồi phía sau liền giơ súng hướng vào người của Sang và Tài bắn hai phát đạn nhưng không trúng.

Lúc này, Sang chở Tài bỏ chạy thì Ty điều khiển xe mô tô chở Mạnh rượt đuổi theo. Trong lúc truy đuổi, Mạnh dùng súng bắn tiếp 2 phát đạn (một phát trúng vào lưng của Sang, một phát trúng vào lưng của Tài).Hậu quả làm Sang tử vong, Tài bị thương tích 2%.

Sau khi gây án xong, Mạnh điện thoại gặp Quân để trả lại khẩu súng rồi cùng Ty bỏ trốn.

Đến 6 giờ sáng ngày 14-3-2022, Mạnh và Ty đến Công an phường 6, TP Mỹ Tho đầu thú, giao nộp 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen có ổ xoay, 4 vỏ đạn và 17 viên đạn…

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM (Bộ Công an), 2 khẩu súng trên là loại súng nằm trong danh mục công cụ hỗ trợ, không phải súng quân dụng; trong 17 viên đạn bị thu giữ có 15 viên đạn là đạn tự chế, 2 viên đạn là đạn cao su…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm