Phẫu thuật khối bướu 'khổng lồ' cho nữ bệnh nhân

(PLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã phẫu thuật khối bướu giáp kích thước mỗi thùy 15x10x10 cm cho nữ bệnh nhân 24 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Bệnh nhân HTP (SN 2000, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) mắc bệnh basedow đã 12 năm.

3 năm gần đây, từ khi mang bầu và sinh con, mắt bệnh nhân ngày càng lồi, khối bướu ở cổ ngày một to.

Phẫu thuật khối bướu
Phẫu thuật khối bướu cho nữ bệnh nhân. Ảnh: HA

Bệnh nhân đã đi nhiều nơi điều trị, nhưng vì khối bướu to và có nhiều bệnh kèm nên bác sĩ chỉ cho uống thuốc, không phẫu thuật cắt bỏ.

Sau đó, bệnh nhân bị sốt cao nhiều ngày không hạ nên nhập Bệnh viện Đà Nẵng.

Tiếp theo, bệnh nhân được chuyển khoa Ngoại lồng ngực để tiếp tục điều trị, phẫu thuật cắt bướu.

Bác sĩ chuyên khoa II Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lồi mắt, khối bướu to chèn ép gây khó thở; khó nuốt, hạ bạch cầu do dùng thuốc kháng giáp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, tình trạng cường giáp bệnh nhân chưa ổn định, tuyến giáp quá lớn sẽ gây khó khăn trong việc gây mê, nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật rất lớn.

Đồng thời sẽ có nguy cơ khàn tiếng, mất tiếng và hạ canxi máu sau mổ. Nguyên nhân là do tổn thương dây thần kinh chi phối giọng nói và tuyến cận giáp. Nguy cơ khó thở sau khi thoát mê do khí quản bị xẹp vì bướu lớn chèn ép lâu ngày dẫn đến nhuyễn khí quản.

Chính vì thế, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực đã quyết định tăng liều thuốc kháng giáp kết hợp cùng dung dịch lugol, thuốc ức chế beta và an thần, tiêm kháng sinh dự phòng để điều trị ổn định cho bệnh nhân.

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân được lên lịch mổ cắt toàn bộ tuyến giáp.

“Quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do tuyến giáp rất lớn lui ra sau khí quản thòng xuống lồng ngực. Có nhiều mạch máu tăng sinh phát triển dễ gây chảy máu khi chạm vào bướu. Bướu lớn đẩy lệch các cấu trúc thần kinh chi phối giọng nói, tuyến cận giáp, gây hẹp khí quản.

Tuy nhiên qua gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công cắt toàn bộ tuyến giáp cho bệnh nhân mà không để xảy ra biến chứng gì”, bác sĩ Vũ cho hay.

Khoi-buou.JPG
Khối bướu "khổng lồ" được phẫu thuật, cắt bỏ. Ảnh: HA.

Hiện bệnh nhân hết khó thở, ăn uống, nói chuyện bình thường, không co rút tay chân và đã được xuất viện.

Bệnh nhân P vui mừng: “Khối bướu to khiến tôi tự ti, không dám gặp ai. Tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng đều bị từ chối phẫu thuật. Tôi nghĩ mình sẽ chung sống suốt đời với khối bướu này.

Cho đến khi sốt cao vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, tôi chỉ nghĩ rằng mình được điều trị để hạ sốt. Tôi nghĩ mình điều trị bằng thuốc rồi xuất viện.

Vì thế, khi nghe tin được phẫu thuật, tôi rất bất ngờ, vừa mừng vừa lo. Đó như một giấc mơ đối với tôi và cũng là một may mắn nữa. Tôi thật sự rất biết ơn các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực và Bệnh viện Đà Nẵng”.

Basedow là một bệnh tự miễn, hệ thống miễn dịch tấn công, kích thích tuyến giáp sản xuất quá mức hormone đưa đến tình trạng ngộ độc hormone giáp. Hệ quả là người bệnh có các triệu chứng trên nhiều cơ quan như lồi mắt, hồi hộp, cáu gắt, mạch nhanh, bướu cổ lớn, phù niêm...

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Êkíp cấp cứu 115 đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến BV Nhân dân 115 cấp cứu.

Cấp cứu ngoại viện: Những người chạy đua với thời gian

(PLO)- Những nhân viên y tế làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM luôn sẵn sàng có mặt tại hiện trường bất kể giờ giấc để cấp cứu, hỗ trợ bệnh nhân. Với họ, thời gian vô cùng quan trọng bởi sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau một tích tắc.