Bộ Ngoại giao Thái Lan đã chỉ thị Đại sứ quán Thái Lan tại Campuchia giám sát hoạt động của ông Thaksin.
Trong khi đó, sáng ngày 12-3, phe áo đỏ bắt đầu đổ xô về thủ đô Bangkok chuẩn bị biểu tình. Tại các tỉnh miền bắc và đông bắc, hàng ngàn người lên hàng trăm xe tải cùng với 10 xe tải chở thực phẩm theo quốc lộ tiến về Bangkok. Dự kiến đoàn sẽ đến nơi vào ngày 14-3. Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, 200 người biểu tình đi trên 30 xe tải đã hợp tác tốt với cảnh sát các chốt kiểm soát. Cảnh sát đã thu giữ một ná và một gậy gỗ.
Lúc 10 giờ tại Bangkok, phe áo đỏ bắt đầu tụ tập tại năm địa điểm ở bốn quận và Công viên Lumpini và làm nghi thức khai mạc biểu tình. 17 giờ, các nhóm biểu tình tự động giải tán và dự kiến sẽ tập trung trở lại vào sáng 13-2.
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva làm việc bình thường vào sáng ngày 12-3 và buổi chiều đã vào căn cứ trung đoàn bộ binh tạm lánh cùng nội các. Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Hội đồng An ninh quốc gia đã lập một ủy ban phụ trách giám sát hoạt động của các cơ quan truyền thông có khuynh hướng chỉ trích phe áo đỏ để khỏi làm rối thêm tình hình.
Phe áo đỏ tập trung làm nghi thức khai mạc biểu tình tại Bangkok ngày 12-3. Ảnh: REUTERS
Liên lạc giữa chính phủ và phe áo đỏ thông suốt. Trung tâm y tế khẩn cấp được thiết lập. Hàng loạt ngân hàng ở Bangkok đóng cửa từ 14 giờ ngày 12-3. Bộ Du lịch và Thể thao thành lập một trung tâm chuyên xử lý mọi rắc rối liên quan đến du khách có thể gặp phải trong thời gian biểu tình.
Theo nguồn tin an ninh của chính phủ, dự kiến căng thẳng sẽ bắt đầu gia tăng vào hai ngày 13 và 14-3 khi phe áo đỏ tập trung đông đảo ở Bangkok. Một số cơ quan tình báo nước ngoài đã cảnh báo với Thái Lan rằng có nguy cơ xảy ra phá hoại.
Lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Prompan và quân đội cùng nhận định địa điểm có khả năng xảy ra xung đột đầu tiên là quận Wang Noi ở tỉnh Ayutthaya (cửa ngõ thủ đô cách Bangkok 76 km). Lãnh đạo phe áo đỏ Natthawut Saikua đe dọa nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu, cuộc biểu tình vào ngày 15-3 sẽ được nâng cấp áp lực.
Một số đảng viên đảng Vì người Thái (ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin), trong đó có chủ tịch đảng quyết định không tham gia biểu tình với phe áo đỏ vì cho rằng biểu tình không có hiệu quả.
| Theo kết quả khảo sát 1.226 người dân Bangkok do Đại học Bangkok thực hiện trong hai ngày 10 và 11-3, 60,6% không tin chính phủ kiểm soát được biểu tình, 39,4% có quan điểm ngược lại. 39,2% tin chính phủ sẽ nhượng bộ và tổ chức bầu cử mới trong khi 23,8% tin chính phủ sẽ đứng vững. 40,8% chỉ trích ông Thaksin và phe áo đỏ là nguyên nhân gây bất ổn chính trị trong khi 14,3% quy lỗi cho chính phủ. 46,6% phản đối đảo chính và 19,9% ủng hộ. 33,2% muốn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tiếp tục tại nhiệm, 23% không thấy người nào xứng đáng, 22,1% ủng hộ ông Thaksin trở lại làm thủ tướng và 7,1% sẽ chọn gương mặt mới. |
THIÊN ÂN (Theo The Nation, Bangkok Post)