Philippines: 42 sân bay trong tình trạng báo động vì cảnh báo nổ bom

(PLO)- Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines đặt 42 sân bay khắp cả nước trong tình trạng báo động cao vì nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-10 (giờ địa phương), Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) đã áp đặt các biện pháp an ninh mức độ cao tại 42 sân bay thương mại khắp đất nước vì nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom trên các chuyến bay khởi hành từ thủ đô Manila tới các thành phố du lịch Davao, Bicol và các tỉnh Palawan, Cebu, theo hãng tin Reuters.

CAAP không tiết lộ nhận được thư đe dọa lúc nào, nhưng cho biết các hoạt động tăng cường an ninh đang được triển khai tại các sân bay. Cơ quan này còn nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng đang tiến hành xác thực nội dung thư nặc danh nói trên.

387335549_1138907863752999_5829805028092490833_n.png
Hành khách tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (TP Pasay, miền trung Philippines). Ảnh: REUTERS

Theo đài truyền hình địa phương ABS-CBN, cơ quan hàng không Philippines đang hợp tác chặt chẽ với quân đội và Cảnh sát Quốc gia Philippines, bố trí lực lượng nhằm nâng cao khả năng giám sát và tình báo tại các sân bay.

Bộ trưởng Giao thông Philippines - ông Jaime Bautista cho biết để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, lực lượng chức năng sẽ tăng cường các hoạt động giám sát suốt ngày đêm.

“Vụ việc lần này sẽ không ảnh hưởng gì tới lịch trình các chuyến bay tại Philippines” - ông Bautista lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm