Va chạm giữa tàu thương mại và tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết xảy ra vụ va chạm giữa một tàu thương mại nước ngoài và tàu cá Philippines, 3 ngư dân trên tàu cá thiệt mạng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ngày 4-10 cho biết xảy ra va chạm giữa một tàu thương mại chưa rõ lai lịch và một tàu đánh cá Philippines ở gần bãi cạn Scarborough, tàu đánh cá bị chìm, ba ngư dân trên tàu thiệt mạng bao gồm thuyền trưởng, theo tờ Philstar.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 sáng ngày 2-10, khi tàu FFB DEARYN đang neo đậu để đánh cá, cách bãi cạn Scarborough khoảng 85 hải lý về phía tây bắc.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết chiếc tàu gây ra vụ va chạm với tàu cá Philippines là tàu nước ngoài. Lực lượng này hiện đang làm việc để xác định lai lịch con tàu đó, theo đài CNN.

hn.png
Những thuyền viên sống sót trên con tàu gặp nạn di chuyển vào tỉnh Pangasinan ngày 3-10. Ảnh: LỰC LƯỢNG BẢO VỆ BỜ BIỂN PHILIPPINES

Cũng theo thông báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, 11 thuyền viên sống sót sau vụ tai nạn đã sử dụng thuyền nhỏ để vào đất liền vào sáng 3-10. Họ đã chở những người thiệt mạng đến tỉnh Pangasinan ở phía bắc đảo Luzon, Philippines.

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. đã gửi lời chia buồn tới gia đình ba ngư dân Philippines thiệt mạng.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của ba ngư dân, trong đó có thuyền trưởng. Vụ việc vẫn đang được điều tra để xác định chi tiết và toàn cảnh vụ va chạm giữa tàu đánh cá này và một tàu thương mại chưa được xác định lai lịch”- ông Ferdinand Marcos Jr. nói.

Tổng thống Philippines cam kết sẽ nỗ lực hết sức để buộc những người gây ra vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi người dân tránh suy đoán suy diễn về vụ việc mà hãy để cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bãi cạn Scarborough, được Philippines gọi là Bajo de Masinloc và Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, là một ngư trường tiềm năng và là rạn san hô nhỏ nhưng có tính chiến lược.

Đây là một trong những điểm nóng căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh. Gần đây, Philippines đã cắt bỏ "rào chắn nổi” dài 300 m do Trung Quốc lắp đặt gần bãi cạn Scarborough. Phía Trung Quốc lên án hành động này của Philippines và nói rằng Manila không nên khiêu khích và gây rắc rối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm