Philippines đưa VĐV 'số gánh' đến VN dự SEA Games 31

Thể thao Philippines đang sốt sắng nhất với SEA Games 31 khai mạc vào trung tuần tháng 5 tới tại Hà Nội. Họ đã thông báo đưa VĐV của mình sang Hà Nội dự đại hội với con số đẹp, “số gánh” 656 VĐV.

Điều đáng nói là thể thao Philippines đang rất háo hức với việc tranh giành ngôi vị cao ở SEA Games 31 khi SEA Games vừa qua họ là chủ nhà và soán ngôi nhất toàn đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Abraham Tonletino nêu mục tiêu tốp 3 và hơn thế nữa. Ảnh: Star

Philippines đang nghĩ đến việc chen vào tốp ba và thậm chí “đánh chiếm” ngôi nhất của chủ nhà Việt Nam. Olympic Tokyo vừa qua, xét trên bình diện Đông Nam Á, Philippines dẫn đầu khu vực.

Dự SEA Games 31 tới, Philippines sẽ đưa “hàng khủng” đến để tranh chấp các bộ huy chương. Chẳng hạn như nhà vô địch, kỷ lục gia Olympic Tokyo Hidilyn Diaz hạng 56kg cử tạ nữ sẽ sang tham dự SEA Games để săn tấm HCV.

Ngôi sao điền kinh JE Obiena cũng sẽ đến Hà Nội “lượm” tấm HCV ở nội dung nhảy sào nam. SEA Games 2019, chỉ cần mức xà khởi động đề xuất Obiena đã đạt 5m45 và giành HCV. Thành tích cao nhất của Obiena là 5m95 khi anh thành công tại giải điền kinh trong nhà ở Ba Lan hồi tháng trước.

Philippines có cơ sở để nêu mục tiêu tốp 3 và thách thức ngôi nhất toàn đoàn của VN khi SEA Games 31 có nhiều môn võ mà Philippines mạnh ở nhiều nội dung, cùng với đó là điền kinh nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm