Philippines tiết lộ chủ đề cho hội nghị ASEAN 2017

Theo Philstar, chủ đề cho ASEAN 2017 được phía Philippines tiết lộ là “Hợp tác để thay đổi, cam kết với thế giới”. Câu này cũng ám chỉ đến khẩu hiệu trong chiến dịch của ông Duterte tại Philippines: “Thay đổi đang đến gần”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết chủ đề của hội nghị ASEAN năm tới phản ảnh quyết tâm của Philippines trong việc củng cố vững chắc ASEAN để tổ chức này giữ đúng vị trí của mình trên trường quốc tế.

“Chúng tôi sẽ theo đuổi các sáng kiến và thúc đẩy hợp tác với các đối tác toàn cầu để đảm bảo rằng công dân ASEAN được sống trong hòa bình, ổn định, an toàn và phát triển trong khi vai trò chủ chốt, sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN sẽ được duy trì mọi lúc” - ông Duterte nói trong bài phát biểu đảm nhận cương vị.

“Philippines sẵn sàng và chúng tôi sẽ chèo lái, dẫn dắt hiệp hội. Tuy nhiên, yếu tố quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu đã đưa ra chính là sự hợp tác và ủng hộ của các nước thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại của chúng ta” - ông Duterte cho biết.

Philippines tiết lộ chủ đề cho hội nghị ASEAN 2017

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tham gia nghi thức đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN hôm 8-9. Ảnh: AP

Thời điểm Philippines giữ cương vị chủ tịch ASEAN 2017 cũng diễn ra cùng thời gian khi ASEAN tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập của tổ chức gồm 10 thành viên này.

Theo ông Duterte, trong suốt thời gian giữ cương vị chủ tịch ASEAN 2017, Philippines sẽ nhấn mạnh ASEAN như một mô hình của khuynh hướng khu vực và là một người chơi toàn cầu với người dân là trung tâm.

Ông Duterte sau đó đã chúc mừng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vì thành công của hội nghị năm nay. Phía ông Sisoulith cho biết hội nghị năm nay có các “cuộc thảo luận toàn diện và hiệu quả” về việc tăng cường sức mạnh của cộng đồng ASEAN.

“Tôi tin rằng dưới vai trò chủ tịch của Philippines vào năm 2017, cùng với lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN, cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới” - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh.

Sau ba ngày nhóm họp khẩn trương, chiều 8-9, các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác khu vực đã dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 và các hội nghị liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm