Phó chủ tịch Dương Anh Đức: 'Thành phố sẽ chào đón một FV Hospital University'

(PLO)- Suốt 20 năm qua, các thế hệ y bác sĩ của bệnh viện FV đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân trong đó 75% là bệnh nhân Việt Nam, 25% là bệnh nhân nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại lễ kỷ niệm FV 20 năm – Hành trình trọn niềm tin, ngày 9-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu: Chứng kiến sự phát triển ấn tượng của Bệnh viện FV suốt 20 năm qua, giữa bối cảnh mô hình Viện – Trường đang trở thành xu hướng hiện đại, tôi hi vọng một ngày không xa, thành phố sẽ chào đón một “FV Hospital University”, với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế và phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương An Đức phát biểu tại Lễ kỷ niệm FV 20 năm - Hành trình trọn niềm tin. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương An Đức phát biểu tại Lễ kỷ niệm FV 20 năm - Hành trình trọn niềm tin. Ảnh: BTC

Ông Dương Anh Đức ghi nhận những đóng góp, đồng thời đánh giá cao thành quả của tập thể bệnh viện FV trong thời gian qua, khi luôn là bệnh viện tư nhân đi đầu về những tiêu chuẩn y tế quốc tế. Trong đó, FV là bệnh viện đầu tiên ở phía Nam 3 lần liên tiếp đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International - tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Hoa Kỳ).

Ông Đức cũng bày tỏ vui mừng khi biết rằng, vào thời kỳ đầu thành lập bệnh viện, các vị trí chủ chốt của FV hầu hết là bác sĩ nước ngoài, thì hiện nay, đa số những vị trí Trưởng – Phó khoa ở 36 chuyên khoa của FV đều do bác sĩ người Việt đảm nhận. Đặc biệt, vị trí giám đốc y khoa đương nhiệm của bệnh viện cũng là người Việt Nam. Điều này cho thấy FV luôn đề cao hoạt động chuyển giao công nghệ và kỹ thuật điều trị giữa các bác sĩ – chuyên gia giỏi của thế giới với đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ trong nước được cọ xát, học hỏi và nâng cao tay nghề để có thể tự xử lý những ca bệnh hiếm gặp và phức tạp. Từ đó mang lại cho người dân cơ hội được thụ hưởng thành tựu y học hiện đại và tiêu chuẩn chăm sóc y tế với chất lượng không hề thua kém nhiều nước tiên tiến trong khu vực.

Giây phút bấm nút khởi động Hành trình mới của con tàu FV. Ảnh BTC

Giây phút bấm nút khởi động Hành trình mới của con tàu FV. Ảnh BTC

Bệnh viên FV do một nhóm các bác sĩ - luật sư người Pháp cùng chung hoài bão thai nghén và phát triển vào đúng thời điểm Chính phủ Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực y tế. Năm 2003, Bệnh viện FV đi vào hoạt động và trở thành bệnh viện 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, với trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm.

Suốt 20 năm qua, các thế hệ y bác sĩ của FV đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân trong đó 75% là bệnh nhân Việt Nam, 25% là bệnh nhân nước ngoài.

Các bác sĩ của FV và cả những chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới đã cùng thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó để kéo dài sự sống cho nhiều bệnh nhân ung thư, giữ lại bàn tay, đôi chân cho những trường hợp tưởng chừng phải sống chung với tình trạng khuyết chi, phục hồi thị lực cho nhữung bệnh nhân hỏng giác mạc... FV cũng là đơn vị thành lập Quỹ “Nâng bước tuổi thơ”, từ năm 2006 đến nay đã điều trị miễn phí cho hơn 600 lượt trẻ em khó khăn bị dị tật bẩm sinh.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ: “Tôi đã đến, sống và làm việc ở Việt Nam suốt 25 năm. Tôi yêu Việt Nam như yêu FV – đứa con tinh thần mà tôi dành cả con tim và khối óc để chăm chút cải thiện từng ngày”.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon đúc kết “8 yếu tố vàng” giúp FV trở nên đặc biệt. Đó là: Văn hóa gia đình; Niềm tin vào y đức; Đội ngũ quản lý xuất sắc; Đội ngũ nhân viên trung thành và tận tâm; Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn; Hoạt động theo tôn chỉ “lấy bệnh nhân làm trung tâm”; Cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới; Tiêu chuẩn y tế quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm