Phó Chủ tịch nước trao Cờ thi đua cho TP Hải Phòng

Chiều 9-11, tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ 9 (giai đoạn 2020-2025), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động…

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Cùng với việc tổng kết đánh giá, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, Đại hội Thi đua yêu nước cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Tùng tin tưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, huy động sức mạnh tổng hợp để đưa Hải Phòng trở thành TP “đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tin tưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo ra động lực giúp Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng giai đoạn 2015-2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hải Phòng đã thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới với 100% số xã và huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nổi bật nhất là hỗ trợ xi măng cho các địa phương hoàn thành 5.000 km đường nông thôn.

Phong trào chung tay vì người nghèo giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho hơn 17.500 hộ chính sách xây mới sửa chữa nhà, dành hơn 1.400 tỉ đồng tặng quà gia đình chính sách dịp lễ tết, tỉ lệ hộ nghèo từ hơn 3,8% năm 2015 đã giảm xuống còn 0,22% vào năm 2020.

Lãnh đạo TP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm năm qua.

Các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào do TP Hải Phòng phát động như tăng thu ngân sách, lao động giỏi sáng tạo… cũng đạt nhiều thành tích.

TP Hải Phòng xác định giai đoạn 2020-2025 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, Hải Phòng đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm