Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Sóc Trăng

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 400 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... ở Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-1, tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến dự “Chợ tết Công đoàn năm 2023” và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động khó khăn.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: VC

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: VC

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh có một mùa xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về các thành tựu đất nước đạt được trong năm qua. Cụ thể, với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo Đảng và sự điều hành của Nhà nước, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Cạnh đó, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực; uy tín và vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Tại các kỳ họp, Quốc hội đã bàn bạc và đưa ra nhiều quyết sách nhiều vấn đề lớn, quan trọng. Từ đó, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền dân và quân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong năm 2022. Năm qua, 20 chỉ tiêu của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của Sóc Trăng có thứ hạng khá trong cả nước và đứng thứ nhất ĐBSCL.

Sóc Trăng cũng chủ động xây dựng kế hoạch, vận động các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên công đoàn nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 32 tỉ đồng, trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo khoảng 5 tỉ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 5 tỉ đồng, còn lại là xã hội hóa.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có một mùa xuân vui tươi, an lành, tiết kiệm. Ảnh: VC

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có một mùa xuân vui tươi, an lành, tiết kiệm. Ảnh: VC

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn... Tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững, được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn...

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân trên địa bàn huyện Châu Thành.

Chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách tết 2023

- Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương hỗ trợ 2,85 triệu suất quà, ước tính hơn 1.180 tỉ đồng.

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam dự kiến phân bổ 1 triệu suất quà đến công nhân, người lao động, ước tính khoảng 1.000 tỉ đồng.

- Toàn hệ thống Hội chữ thập đỏ kêu gọi, ủng hộ 1 triệu phần quà, ước tính khoảng 600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm