Phổ điểm thi tốt nghiệp 2023: Điểm 10 tăng mạnh, nhất là môn giáo dục công dân

(PLO)-  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có 16.366 điểm 10 ở 9 môn thi, trong đó môn giáo dục công dân dẫn đầu với 14.693 điểm 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

TRA CỨU ĐIỂM THI

Phân tích từ phổ điểm thi cho thấy, so với năm 2022, điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tăng kỷ lục, dẫn đầu là môn giáo dục công dân.

Theo đó, năm 2022, cả nước chỉ có 5.590 điểm 10, trong khi đó năm 2023 cả nước có đến 15.872 điểm 10 ở 9 môn thi, tăng 2,9 lần.

Trong đó, số điểm 10 môn giáo dục công dân tăng mạnh. Năm 2022 chỉ có 2.836 điểm 10 nhưng năm 2023 số điểm 10 ở môn này là 14.693, gấp 5 lần.

Tiếp đến môn sinh học với 135 điểm 10, trong khi năm 2022 chỉ có 5 điểm 10.

Các môn còn lại điểm 10 giảm so với năm 2022.

Cụ thể môn toán chỉ có 12 điểm 10, trong khi đó năm 2022 là 35.

Môn văn có 1 điểm 10, năm 2022 là 5 điểm.

Môn vật lý có 70 điểm 10, năm 2022 là 154 điểm.

Môn hóa học có 137 điểm 10, năm 2022 là 158 điểm.

Môn lịch sử có 789 điểm 10, năm 2022 là 1.779 điểm 10.

Môn địa lý có 35 điểm 10, năm 2022 163 điểm 10.

Môn tiếng Anh là 555 điểm 10, năm 2022 là 494 điểm 10.

Biểu đồ so sánh điểm 10 các môn thi tốt nghiệp năm 2022 và 2023. Đồ họa: NGUYỄN QUYÊN

Biểu đồ so sánh điểm 10 các môn thi tốt nghiệp năm 2022 và 2023. Đồ họa: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi sẽ nộp hồ sơ từ 18-7 đến hết ngày 27-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 5-8 sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Song song với thời gian này, từ ngày 10-7 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm