Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định đặc xá cho phạm nhân

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp trao quyết định đặc xá cho một số phạm nhân tại trại giam Vĩnh Quang ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định đặc xá cho phạm nhân

Sáng 1-9, trại giam Vĩnh Quang thuộc Cục C10, Bộ Công an, tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, tới dự và trực tiếp trao quyết định đặc xá cho một số phạm nhân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định đặc xá cho một số phạm nhân

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định đặc xá cho một số phạm nhân

Trại giam Vĩnh Quang có bốn phân trại, quản lý hơn 4.000 phạm nhân. Năm nay, có 71 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đây đều là những người đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quyết định đặc xá, được xem xét rất chặt chẽ.

Theo Phó thủ tướng, quyết định đặc xá cho các phạm nhân được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, hồ sơ xét duyệt đúng trình tự, minh bạch, công khai. Hầu hết những phạm nhân có quyết định đặc xá khi trở về địa phương đều tu chí làm ăn, có công việc ổn định và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Gửi thông điệp tới các phạm nhân được đặc xá, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đặc xá mới là bước khởi đầu trên con đường hướng thiện. “Nhưng với những gì các anh, chị đã phấn đấu học tập, lao động tiến bộ tại trại giam tôi tin các anh, chị sẽ thực sự trở thành con người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình ấm áp và dứt khoát không tái phạm" – Phó Thủ tướng nói.

Với những phạm nhân chưa được đặc xá, Phó Thủ tướng dặn dò năm nay cần cố gắng chấp hành cải tạo tốt để sớm đủ điều kiện hưởng chính sách đặc xá, sớm đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quyết định, cả nước có 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá.

Đáng chú ý, quyết định đặc xá năm 2022 có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do vậy, số phạm nhân được đặc xá lần này ít hơn so với các lần đặc xá trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm